- Cơn mưa lớn tối 26/8 đã làm dịu mát không khí oi bức tại Thủ đô, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm này chỉ còn 34 độ. Dự báo, chiều và tối đêm nay khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội vẫn có thể có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại Bắc Bộ trong 2 ngày 27 và 28 có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm ngày 28, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. 

Từ ngày 29 đến ngày 31 khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trung tâm này cũng cảnh báo người dân đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Đặc biệt từ đêm 28 đến 31/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm), nhiệt độ giảm xuống dưới 33C.

{keywords}
Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng đêm 26/8

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng từ ngày 27 đến 29. Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9 ngày nắng, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong nhiều ngày tới phổ biến kiểu thời tiết ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Tuy nhiên, từ ngày mai, các khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo ngày và đêm 27/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cũng dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9. Cụ thể

1. Khu vực Bắc Bộ: Ngày 27-28/8: Phía tây có mưa rào và dông, phía đông chiều tối có mưa dông rải rác ở vùng núi, nhiệt độ: 24-32C (riêng vùng đồng bằng: 26-35C). Từ đêm 28 đến 31/8 có mưa vừa, mưa to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm), nhiệt độ giảm xuống dưới 33C. Ngày 1-2/9 có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 31-34C.

2. Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 27/8 - 2/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-36 oC. Riêng thời kỳ từ ngày 29-31/8 có mưa rào và dông rải rác ở Bắc Trung Bộ.

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 27 ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông. Từ ngày 28-31/8 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 1-2/9 nắng nhiều, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Lê Lam