- Tối 26/8, Hà Nội có mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập nặng. Theo ghi nhận, mưa to nhất ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa...

Lúc 20h30, trao đổi với PV ông Nguyễn Công Tuyên, Công ty Cấp thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn xảy ra tập trung từ 19h15-19h45 tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân rồi lan sang Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam, Bắc Từ Liêm. Các khu vực khác không đáng kể.

Lượng mưa đo được trong vòng 40 phút đã lên tới 100mm, vượt xa dự báo ban đầu.

{keywords}
Phố Tây Sơn bị ngập khá nặng. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Phố Vương Thừa Vũ tối 26/8. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Điểm đỗ xe bus trở thành nơi trú mưa, tránh ngập của người dân. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Trên phố Thái Hà. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Một chiếc taxi bị chết máy do mưa ngập. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Cây đổ trên phố Núi Trúc. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Phố Nguyễn Chí Thanh cũng bị ngập. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều tuyến phố HN ngập sau cơn mưa to. Ảnh: Thu Hương

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu, có nơi 30-40cm, nặng nhất là khu vực Đội Cấn, quận Ba Đình, kế đến là các phố Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng của quận Thanh Xuân. Khu vực Cầu Giấy ngập nặng phố Phan Văn Trường, Trần Đăng Ninh, khu vực Đống Đa ngập nặng ngã tư Thái Hà – Tây Sơn, Huỳnh Thúc Kháng...

Đến 20h30, một số vị trí đã cơ bản rút hết nước, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn còn xảy ra tại Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, nhiều khả năng trong đêm nay, khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa, tuy nhiên lượng mưa sẽ không lớn như vừa qua.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng ngập sâu trong nước, nhiều nơi đến 40cm. Ảnh: Nhị Tiến

Xem clip:

Đến 21h, dù mưa đã ngớt, tuy nhiên theo ghi nhận, tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa vẫn bị ngập sâu, có nơi nước đến đầu gối. Một số khu vực đã bị cắt điện.

Tình trạng ngập úng tương tự cũng đang diễn ra tại phố Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, nhiều phương tiện phải quay đầu.

{keywords}

Đường Hoàng Văn Thụ, đường vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nước cũng ngập sâu. Ảnh: Vũ Điệp

{keywords}

Cơn mưa khiến cây đổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Vũ Điệp

Tại khu vực quận Hà Đông chỉ sau khi trời mưa khoảng30 phút thì nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Những đám mây dông này đang có xu hướng di chuyển chậm về phía Bắc, gây mưa rào và dông cho khu vực các quận phía nam Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa...và lan rộng sang các quận nội thành khác.

Công ty thoát nước HN đã điều nhiều xe cùng nhân viên đến các điểm úng ngập cục bộ như Thái Hà, Phan Bội Châu, Nguyễn Khuyến... để hút nước.

{keywords}

{keywords}

Khu vực phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy. Ảnh: Thế Long

Sau trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng, các tuyến phố Chùa Bộc, Thái Hà - Tây Sơn, Vương Thừa Vũ, Lê Hồng Phong, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến... đều ngập sâu từ 20-60cm.

Công ty cấp thoát nước HN cho biết, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ (Từ 19h đến 20h) tối nay đã xảy ra mưa trên địa bàn Thành phố. Mưa tập trung tại các quận Thanh Xuân, Cấu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa. Trong đó, mưa lớn trong khoảng 30 phút giữa với lượng trung bình 70 mm.

Tổng lượng mưa tại các khu vực như: Cầu Giấy 89,5mm; Xuân Đỉnh 72,2mm; Hồ Tây 75mm; Hầm chui TTHNQG 105,3mm; Nam Từ Liêm 42mm.

Tại thời điểm mưa một số vị trí đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1 – 0,2m như sau: Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Phan Văn Trường, Trần Quốc Hoàn, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến, ngã tư Tây Sơn – Thái Hà, Trường Chinh…

Đến thời điểm 20h30, một số vị trí đã cơ bản rút hết nước, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn còn xảy ra tại Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến.

Nhóm PV