- Tàu cá BV-95568 TS chở theo 7 ngư dân được phát hiện chìm lập lờ trên mặt biển, nhưng do trời tối, biển động nên chưa thể tiến hành cho thợ lặn khảo sát bên trong tàu tìm kiếm nạn nhân nghi còn mắc kẹt.

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN cho biết vào sáng 26/8.

Cập nhật tại hiện trường vụ việc 7 ngư dân tàu cá BV-95568 TS mất tích trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN cho biết: Tính đến 6h sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành rà soát các khu vực nghi vấn trong đêm để tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

Cũng trong đêm, tàu cá BV-95568 TS được phát hiện chìm lập lờ trên mặt biển, nhưng do trời tối, biển động nên chưa thể tiến hành cho thợ lặn khảo sát bên trong tàu để tìm kiếm nạn nhân nghi còn mắc kẹt.

{keywords}
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nổ lực khoanh vùng tìm kiếm 7 ngư dân cùng tàu cá mất tích trên biển.

Được biết, thời tiết tại khu vực tìm kiếm tương đối phức tạp, gió Tây Nam cấp 5 – 6, dòng chảy hướng Đông Bắc.

Hiện lực lượng tại hiện trường đã được huy động tìm kiếm gồm Tàu SAR 413 của Trung tâm là Chỉ huy hiện trường, Tàu CSB 2009 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III, Tàu CN 09 của Biên phòng tỉnh Bình Thuận và 02 tàu cá BV 6979 TS, BV 6895 TS.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN sẽ tiếp tục phát thông báo hàng hải và trực tiếp huy động các tàu hoạt động trong khu vực có tàu bị nạn tham gia.

Công tác tìm kiếm cứu nạn dự đoán, có khả năng các nạn nhân còn mắc kẹt trong tàu BV 95568 TS. Ở trường hợp khác dự đoán các nạn nhân có khả năng bị trôi dạt trên biển.

Do vậy, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã xác định vùng tìm kiếm cứu nạn và yêu cầu tàu SAR 413 phân công nhiệm vụ cho các tàu hiện trường (Tàu CSB 2009, tàu CN 09, tàu BV 6979 TS) phối hợp thực hiện.

Trước đó, như VietNamnet đã đưa tin, tàu cá BV-95568 TS chở theo 8 ngư dân đã bị tai nạn trên biển lúc 9h20 ngày 25/08/2015 tại vị trí 10-47.500N; 108-31.500E, cách Vũng Tàu 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách bờ Mũi Né (Bình Thuận) 16 lý về phía Đông Đông Nam.

Tàu cá BV 95568 TS bị chìm với 8 thuyền viên trên tàu, 1 người đã được cứu thoát là ông Vũ Hoài Vui (tên thường gọi là Mao, SN 1993 tại Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang.

Vũ Điệp