- Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN cho biết đang tìm kiếm 7 thuyền viên trên tàu bị tai nạn mất tích trên biển.

Vào lúc 9h20 ngày 25/08/2015, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo từ Thuyền trưởng tàu QNg 91009TS về tai nạn của tàu cá BV 95568 TS, tại vị trí 10-47.500N; 108-31.500E, cách Vũng tàu 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách bờ Mũi Né (Bình Thuận) 16 lý về phía Đông Đông Nam.

{keywords}
Khoanh vùng tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai kế hoạch tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu BV 95568 TS và điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 thực hiện cứu nạn với vai trò là chỉ huy hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Thông tin từ hiện trường cho biết: Tàu cá BV 95568 TS bị chìm với 8 thuyền viên trên tàu, 1 người đã được cứu thoát.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang phối hợp với chủ tàu và địa phương để tìm kiếm 7 người còn lại.

Hiện đã xác định được danh tính của 6/7 thuyền viên mất tích gồm:

1. Đoàn Phi Hùng (1985)

2. Nguyễn Văn Tuyến (1995)

3. Hồ Xuân Hoàng  (1993)

4. Vũ Văn Tiên (1997)

5.Nguyễn Văn Cường (1992)

6.Trần Văn Nhiên (1994)

7. Võ Văn Hưng (1983), chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu Cảnh sát biển cứu ngư dân bị nạn trên biển

Lúc 16h ngày 25/8, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 9002 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã đưa anh Bùi Tiến Sang (26 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển - cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) an toàn. Sau đó, anh Sang tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cứu chữa.

{keywords}

Các chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển số hiệu 9002 đưa ngư dân Bùi Tiến Sang lên bờ để tiếp tục điều trị. (Ảnh: N.Phúc).

Trước đó, lúc 4h ngày 24/8, anh Sang cùng 12 ngư dân khác đang đánh bắt trên tàu cá QNg 95418-TS do ông Bùi Tấn Sinh (49 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 115 hải lý.

Trong lúc đánh bắt, bất ngờ anh Sang bị dây tời đứt đánh trúng vào bên hông phải, bị thương nặng. Thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 9002 do đại úy Ngô Thái Cảnh làm thuyền trưởng đã báo cáo về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đồng thời, cho tàu di chuyển về tàu cá có ngư dân bị nạn để ứng cứu.

Huyền Trang

Vũ Điệp