- Trong lúc đánh bắt tại khu vực vùng biển đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, 2 ngư dân bị thương nặng và đã được tàu cứu nạn SAR 412 cứu nạn kịp thời đưa vào bờ cấp cứu vào sáng hôm nay (25/8).

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II), vào lúc 08h10 hôm qua (24/8), Trung tâm đã nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu đánh bắt xa bờ mang số hiệu Đna-90569-TS do Ông Trần Quang Thanh làm thuyền trưởng.

Trong lúc đánh bắt trên biển tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về phía Đông Bắc, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam khoảng 60 hải lý (vị trí có tọa độ 17040'N - 112020'E) thì gặp tai nạn khiến 2 thuyền viên bị thương nặng.

{keywords}

Tàu SAR đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu

Thuyền viên Nguyễn Nam (39 tuổi) bị dây tời cẩu đánh vào đầu gây mất máu, nạn nhân lúc tỉnh lúc mê và nạn nhân Hoàng Văn Thương (SN 1986) bị chấn thương vùng ngực, đùi. Cả 2 cùng trú quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ chỉ đạo Giám đốc Trung tâm II điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Tàu SAR 412 rời bến lúc 11h30 ngày 14/08/2015, cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp bác sĩ của Trung tâm 115.

Đến 23h30 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90569 TS tại vị trí 17010 N - 111006 E và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 cấp cứu.

Chẩn đoán ban đầu của các y bác sĩ đi theo tàu cho biết, 2 người bị nạn rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Sau đó, tàu SAR khẩn trương chạy vào bờ, đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Vũ Trung