- Nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai tối (23/8) cho biết, đã bắt được Vũ Văn Đản (SN 1976), nghi can chém chết 4 người và làm bị thương nhiều người khác tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông vào chiều cùng ngày. 


{keywords}
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30' chiều 23/8, nghi can Vũ Văn Đản sau khi uống rượu về đã vác dao rượt chém vợ con, nhưng chị này may mắn chạy thoát.

Điên tiết, Đản tiếp tục cầm dao chạy khắp thôn, gặp ai chém nấy.

Khi gặp ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, quê tỉnh Hải Dương) đang phun thuốc sâu trong rẫy cà phê nhà, Đản vung dao chém nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Đản chém chị Nguyễn Thị Liên (SN 1974, quê tỉnh Bình Định) mới lên Chư Prông làm thuê, khiến nạn nhân tử vong.

Đản tiếp tục cầm dao rượt chém thêm 3 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng 2 người trong số này đã tử vong tại bệnh viện là chị Lê Thị Thơm (33 tuổi, em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (9 tuổi).

Thông tin người dân tại hiện trường cho biết, khi thấy Đản cầm dao chém loạn xạ, người dân đã cầm gậy, gộc rượt đuổi đánh nhằm không chế.

Tuy nhiên, hung thủ đã bỏ chạy, sau đó thì bị công an bắt giữ.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương