- Phát hiện con gái tuổi 13 nhiều lần "vượt rào" với nam thanh niên, gia đình đến đòi cưới. Khi cha mẹ “chú rể” từ chối, họ làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Kiệt (SN 1994, Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, tháng 4/2014, Nguyễn Văn Kiệt quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với cháu N.A.S.(SN 2001).

Khoảng 9h sáng một ngày tháng 7/2014, S. đón xem ôm đến nhà Kiệt chơi và ở lại khoảng một tuần mới về.

Trong thời gian ở đây, cả hai đã nhiều lần thực hiện hành vi ân ái.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Khi trở về nhà, mẹ gạn hỏi, S. đã kể lại việc đã quan hệ “vượt rào”. Biết chuyện, mẹ cô bé tìm đến yêu cầu bố mẹ Kiệt tổ chức đám cưới.

Ngần ngại vì S. còn quá nhỏ, cha mẹ Kiệt trả lời không hay biết sự việc và hẹn chờ đến khi S. đủ tuổi sẽ tiến hành hôn lễ.

Sau đó, S. tiếp tục bỏ nhà theo Kiệt đi sống ở nhiều nơi.

Ngày 30/9/2014, mẹ S. đến cơ quan công an tố cáo sự việc.

M.Phượng