- Nghi can Nguyễn Văn Thiên bị bắt giữ chiều 2/8 tại Quảng Bình. Thiên bị tình nghi là đã giết bé gái 13 tuổi cùng trường cách đây 10 ngày tại một khách sạn ở TP.HCM.

{keywords}
Nghi can Nguyễn Văn Thiên.

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, chiều 2/8, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, quê Quảng Bình, hiện là học sinh lớp 11 trường THCS – PTTH Chu Văn An, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và đang tiến hành di lý nghi can này về TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Thiên bị tình nghi là hung thủ đã giết bé gái N.M.H (SN 2002, là học sinh lớp 7) xảy ra vào chiều 22/7 tại khách sạn Pearl Palace (đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 16/7 trường THCS – THPT Chu Văn An (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổ chức chuyến du lịch kết hợp với giao lưu học tập cho các học sinh tiêu biểu của trường tại Singapore.

Ngày 21/7 đoàn về đến TP.HCM và thuê phòng tại khách sạn Pearl Palace nghỉ ngơi để dự kiến ngày 22/7 về lại Quảng Bình.

Theo điều tra, công an xác định em H. đã tử vong do ngạt khí, nghi do tác động của bóp cổ trước đó tại khách sạn. Thiên đã bỏ trốn ngay sau khi sự việc xảy ra và bị tình nghi là nghi can gây án .

Công an truy lùng ráo riết, đến chiều 2/8 đã bắt giữ được Thiên tại Quảng Bình.

Đàm Đệ