- Chỉ vì mâu thuẫn bột phát, người dượng đã ra tay đánh hai cháu nhỏ bị thương vong, 1 cháu sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Chiều 31/7, thông tin từ UBND xã Thanh Đức (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vụ việc rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 cháu nhỏ tử vong.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 31/7 tại xóm 4 xã Thanh Đức.

{keywords}
Người thân các nạn nhân tập trung tại bệnh viện trưa 31/7.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Võ Văn Mùi (SN 1979, quê xã Thanh Nho, Thanh Chương) đến nhà bố vợ ở xóm 4 Thanh Đức chơi.

Tại đây, Mùi đã ra tay đánh 2 cháu nhỏ (gọi Mùi bằng dượng) bị thương rất nguy kịch.

Hai nạn nhân sau đó được chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, ông Sơn xác nhận một trong hai nạn nhân đã tử vong tại BVĐK huyện Thanh Chương. Danh tính cháu bé xấu số là Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011).

Cháu còn lại là Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi, anh ruột cháu Trung) bị thương rất nặng đã được chuyển xuống BV Sản Nhi Nghệ An.

Được biết, 2 nạn nhân là con của anh Nguyễn Ngọc Hiển và chị Thái Thị Mười (xóm 4, Thanh Đức).

Hiện Công an huyện Thanh Chương phối hợp CA xã Thanh Đức đang khẩn trương điều tra vụ việc này.

Cao Thái