- Cho rằng người mua nhà bội ước, không trả tiền đúng như thỏa thuận nên bị cáo cầm dao đâm chết người này.

Ngày 31/7, tại khu chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10), TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tấn (SN 1963, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Văn Tấn tại tòa

Theo nội dung vụ án, bố mẹ Nguyễn Văn Tấn đi Mỹ định cư, để lại một căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 9, quận 10, TP.HCM) cho Tấn và chị gái là N.T.M.H., căn nhà do chị H. đứng tên.

Giữa năm 2009, anh Kiều Văn Hải muốn mua lại căn nhà trên nên bàn bạc với Tấn thuyết phục chị H. bán lại nhà. Anh Hải hứa nếu mua được nhà thì sau khi hoàn tất thủ tục, công chứng xong sẽ cho riêng Tấn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mua nhà, anh Hải chỉ đưa cho Tấn 100 triệu đồng nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 17h40p ngày 4/7/2010, Tấn đến trước cửa nhà gặp anh Hải đòi tiền. Trong lúc hai bên cự cãi, Tấn rút dao đâm anh Hải nhiều nhát dẫn đến tử vong. Chứng kiến sự việc, hai người thân của nạn nhân lao vào can ngăn cũng bị Tấn dùng dao gây thương tích.

Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 12/1/2015, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng