Rạng sáng 29/7, một số người dân hốt hoảng phát hiện xác 1 nam thanh niên xăm trổ đầy người, gục chết bên trong bãi đất hoang cạnh QL 22 (cách bến xe An Sương khoảng 200m, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Tại hiện trường, nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc quần bò, áo khoác màu mun, chết trong tư thế nằm ngửa, bên cạnh có một đôi dép da.

{keywords}
Hiện trường nơi phát hiện nam thanh niên tử vong

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Bà Điểm, công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Đến 8 giờ sáng, tử thi đã được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm, xác định nguyên nhân cũng như danh tính...

Một số tài xế xe ôm tại khu vực cho biết, nam thanh niên này không phải là người địa phương. Thời điểm phát hiện, họ chứng kiến người này có dấu hiệu sùi bọt mép nên nghi vấn nạn nhân chết là do sốc thuốc.

Nguyễn Sỹ