Chiếc xe tải chở nặng đang ì ạch băng qua đường sắt thì bất ngờ chết máy. Lái xe loay hoay tới hơn 5 phút không nổ máy lại được, trong khi đoàn tàu hỏa từ xa lao tới... cuối cùng va chạm đã xảy.

Khoảng 21h30 tối 24/7, xe tải mang BKS 90T-5905 đi từ quốc lộ 10 băng qua đường sắt vào đường 57A (thuộc địa phận xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) thì đột nhiên chết máy.

Ôtô nằm vắt ngang đường sắt. Lái xe loay hoay mãi không làm sao cho xe nổ máy lại được.

Vài phút sau từ xa đoàn tàu hỏa SE1 lao tới. Điều đáng trách là lúc này cả lái và phụ xe tải có chừng gần 30 giây để chạy ngược đường ray, về hướng đoàn tàu để báo hiệu có chướng ngại vật, giảm thiểu va chạm, thì họ chỉ đứng ngay tại chỗ ra hiệu bằng tay không.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, lái xe nhảy khỏi cabin, ra đứng cạnh rìa đường sắt cùng với phụ xe, bất lực nhìn cảnh đoàn tàu hỏa tông nát chiếc xe của mình.

Theo An ninh Thủ đô