Tai nạn xảy ra khi xe máy đang chở 4 người, lại chạy ở tốc độ cao, nên khi gặp xe khách đi ngược chiều không kịp xử lý tình huống.

Sáng 25/7, sau khi mổ tử thi, các cơ quan chức năng huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bàn giao thi thể 4 người trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khuya ngày 24/7 cho gia đình tổ chức hậu sự.

Vào khoảng 0h sáng nay (25/7), trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

{keywords}
2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 14 làm 6 người chết

Xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Danh Lợi mang biển kiểm soát 47B – 01430 do lái xe Trương Văn Lợi (trú tại Đắk Lắk) điều khiển, đang chạy Đắk Lắk - Đắk Nông đã tông vào xe máy biển kiểm soát 47H1 – 05573 chạy hướng ngược lại.

Tai nạn xảy ra khi xe máy đang chở 4 người, lại chạy ở tốc độ cao, nên khi gặp xe khách đi ngược chiều không  kịp xử lý tình huống. Cú tông trực diện làm cả 4 thanh niên đi trên xe gắn máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy biến dạng.

Đến chiều nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi, bàn giao tử thi 4 nạn nhân cho gia đình gồm: Vũ Văn Cường  (sinh năm 1985), Lê Đức Thắng (SN 1988), Trần Văn Công (SN 1988), Trần Văn Kỳ (SN 1996), đều trú tại  xã Nam Bình, huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó 1 ngày, chiều 23/7, cũng trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe gắn máy khiến 2 người tử vong.

Xe khách biển kiểm soát 65B - 004.95 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển với tốc độ cao, đã tông thẳng vào xe máy biển kiểm soát 60K6 - 1088 do ông Điểu Phương (SN 1970) điều khiển chở theo ông Điểu Lô (sinh năm 1948), cùng trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Hậu quả, làm hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Xe khách tiếp tục kéo lê chiếc xe máy dưới gầm thêm hàng chục mét mới dừng lại.

Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông vừa hoàn thành, là cung đường đẹp nhưng nhiều khúc cua, đèo dốc, tầm nhìn không thoải mái. Do đường mới, các phương tiện tham gia giao thông thường phóng nhanh, nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo VOV