Sáng 23/7, cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản tìm nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng bán xe đạp Dung Chinh 88 ở đường 18 (P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM)

Tai hiện trường, đám cháy đã được dập tắt. Theo lời thuật lại của người dân, lúc 2g sáng trong lúc mọi người đang ngủ bỗng nghe nhiều tiếng kêu cứu.

Khi chạy ra, bà con thấy có khói và lửa xuất hiện ở tầng trệt cửa hàng bán xe đạp.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe đạp

Không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội và lan rộng lên đến tầng 1 và 2. Người dân đã cùng nhau tiếp cận dập lửa nhưng lửa quá lớn nên không thể. Bà con cũng đã kéo được hơn 10 xe đạp ra ngoài. Số còn lại ngập trong biển lửa.

Lực lượng chữa cháy quận Bình Tân đã nhanh chóng huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

{keywords}
 
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Đến sáng, cánh cửa cuốn của cửa bán xe đạp được kéo lên lộ ra bên trong có hàng trăm xe bị cháy rụi. Hiện chưa rõ nguyên nhân và con số thiệt hại.

Trần Chánh Nghĩa