- Ngày 22/7, công an Q.1 đã tạm giữ 2 nghi can gồm Thạch Tuấn Hải (SN 1989) và Trần Huỳnh T (SN 2000) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Được biết, trong chiều cùng ngày, khi tuần tra địa bàn, tổ hình sự đặc nhiệm, công an Q.1 phát hiện đối tượng Hải và T khả nghi nên đeo bám. Tại công viên 23/9 (Q.1) hai đối tượng trên đã giật ĐTDĐ 6 Plus của 1 du khách nước ngoài rồi phóng ga tẩu thoát.

{keywords}

Nghi can Hải tại cơ quan điều tra


 

Tổ hình sự đặc nhiệm đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường, bắn liên tiếp 3 phát súng chỉ thiên để thị uy nhưng 2 đối tượng vẫn gan lỳ, ép xe lực lượng hình sự, ném nón bảo hiểm để truy cản; thậm chí đạp xe của lực lượng truy đuổi.

Đến đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.1 các trinh sát đã ép sát, nổ 1 phát súng trúng chân đối tượng cầm lái khiến cả 2 tên cướp ngã xuống đường. Tổ trinh sát đã khống chế, bắt giữ 2 nghi can, thu hồi tang vật do chúng cướp giật được.

Cùng ngày 22/7, Đội CSGT Phú Lâm thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, công an TP.HCM cũng bàn giao nghi can Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1982, quê Long An, tạm trú huyện huyện Bình Chánh) cho công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

Vào khoảng 11h trưa 22/7, tổ tuần tra của đội CSGT Phú Lâm đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Trần Văn Giàu – Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh thì phát hiện Tuyền phóng xe gắn máy từ đường Trần Văn Giàu ra quốc lộ 1A. Lúc này, Tuyến bất ngờ giật ĐTDĐ của một người đang đi xe trên đường rồi tẩu thoát với tốc độ cao.

Tổ CSGT lập tức nhập cuộc truy đuổi. Tuyền lao xe vào một con hẻm. Lúc này tổ CSGT truy hô, được dân phòng địa phương ứng cứu, chặn đường thoát của Tuyền. Đối tượng này bị té ngã bị CSGT và lực lượng địa phương khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuyền thừa nhận hành vi cướp giật và khai báo bị nhiễm HIV. Đáng nói trong quá trình truy bắt, thượng úy T.T.Th đã tiếp xúc với máu và vết thương của đối tượng Tuyền do đối tượng này bị thương tích trên đường chạy trốn.

  • Anh Sinh