- Khoảng 16h ngày 7/7 đã xảy ra vụ cháy lớn tại một khu xưởng sản xuất phụ tùng ô tô trên đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo một số người dân sống tại đây, vào thời gian trên một số người phát hiện khói bốc lên từ khu xưởng của Công ty liên doanh sản xuất phụ tùng ôtô Hòa Bình.

"Tôi đang trong nhà thì bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ lớn. Tôi và nhiều người khác vội chạy ra ngoài đường thì chứng kiến khói bốc lên ngùn ngụt từ phía xưởng sơn", anh Tuấn , một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa

Sau khi nhận được tin báo, đã có 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Theo ghi nhận, chỉ sau ít phút, hỏa hoạn đã làm sập một phần mái ở tầng hai khu xưởng. Người dân quanh khu vực nhốn nháo, hỗn loạn.

Đến 16h50, khoảng 500 m2 mái nhà xưởng đã sụp đổ. Vị trí ngọn lửa bùng phát nằm sâu bên trong, cách trục đường chính hàng chục mét, có tường cao ngăn cách.

Để khống chế, hàng chục lính cứu hỏa phải tiếp cận từ hai hướng. Nhóm bên trong khống chế lửa lan sang các khu vực khác của nhà xưởng, còn mũi bên ngoài ngăn lửa lan ra khu dân cư.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều diện tích nhà xưởng đã bị thiêu rụi

17h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bao trùm toàn bộ dãy nhà xưởng.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau để phun nước vào những chỗ còn có khả năng cháy âm ỉ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

XEM VIDEO:


N.Tiến - P.Hải - B.Đại