- Ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay tâm bão Linfa (cơn bão thứ hai trên biển Đông), ở vùng biển tây bắc đảo Luzon và tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc đông bắc, nhắm đến đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể, lúc 4 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

{keywords}

Đường đi của bão Linfa (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 110km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. 

Hiện ở ngoài khơi phía đông Philippines có hai cơn bão mạnh có tên quốc tế là Chan Hom và Nangka đang hoạt động.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 4 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét, biển động. 

Tại đất liền, nắng nóng đã kết thúc trên cả nước. Người dân đang hưởng những ngày mát mẻ, dễ chịu sau đợt nắng nóng kéo dài. Ngày hôm nay, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Lê Lan