- Với nhiệt độ xuống đến dưới 13 độ C, người dân Sa Pa đã phải mặc ấm, choàng khăn ngay giữa mùa hè.

Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc cho biết, sáng sớm nay (6/7), nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống mức 12,7 độ C.

Đến 7 giờ, nhiệt độ tăng lên 13,7 độ C. Đây một hiện tượng bất thường trong nhiều năm trở lại đây.

Anh Hoàng - một người dân ở Sa Pa cho biết, cái lạnh đột ngột khiến người dân bất ngờ. Sáng sớm nay gia đình anh đã phải mặc áo ấm để ra ngoài giữa mùa hè.

{keywords}
Người dân Sa Pa bất ngờ khi nhiệt độ giảm mạnh (Ảnh minh họa, Nguồn: Zing)

Về hiện tượng bất thường này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết: "Không chỉ nhiệt độ Sa Pa giảm mạnh mà một số khu vực ở miền núi phía Bắc nhiệt độ cũng hạ nhanh chóng tương tự. Ví dụ sáng nay ở đèo Pha Đin (Sơn La) nhiệt độ là 17.2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 16,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 17,2 độ C. Đặc biệt ở Sa Pa nhiệt độ xuống đến mức 12,7 độ C".

Theo ông Hải, hiện tượng này là do miền Bắc vừa đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh kèm theo mưa vừa đến mưa to.

Không khí lạnh đã làm nhiệt độ ở Hà Nội (những ngày nắng nóng đỉnh điểm vượt mức 40 độ C) giảm 7, 8 độ xuống mức thời tiết mát mẻ, dễ chịu và ở vùng núi nhiệt độ càng giảm mạnh.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, những hiện tượng này đều do sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Nhiều nơi trên thế giới cũng đã ghi nhận được trường hợp các đợt nóng lạnh bất thường đan xen nhau làm nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Tại Sa Pa đã từng xảy ra trường hợp tương tự khi vào tháng 7 nhiệt độ hạ xuống mức 12.2 độ. Đây là kỷ lục nhiệt độ thấp nhất giữa mùa hè ở khu vực này. Gần đây nhất là tháng 7/2005, nhiệt độ cũng xuống đến 14.4 độ C.

Trời lạnh khiến người dân cảm nhận rõ rệt cái lạnh se sắt vào đêm và sáng sớm. Nhiều người đã phải choàng khăn, mặc áo ấm ngay giữa mùa hè.

"Tuy nhiên, hiện tượng này không kéo dài. Dự báo đêm nay nhiệt độ tại đây sẽ ấm dần lên", ông Hải cho biết thêm.

Không khí lạnh tràn đến miền Bắc chiều tối 4/7 đã gây mưa lớn cho nhiều tỉnh thành. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, khoảng 16h ngày 5/7, mưa lớn gây lũ tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát làm 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Dũng, 19 tuổi, bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Piềng Láo.

N.Trang