- Khám nhà nghi can Đặng Hồng Tư thuộc khối Tân Thành 2, phường Lê Mao thu được rất nhiều giấy tờ thương binh đã cũ nhưng đóng dấu mới.

Ngày 2/7, nguồn tin từ UBND phường Lê Mao, TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về quản lí kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An cho biết, cuộc khám nhà ông Tư diễn ra từ lúc 8-12h cùng ngày.

Công an thu được 7 yến giấy tờ liên quan đến việc giải quyết chế độ thương binh giả và phôi giả. Khi PC46 thực hiên lệnh khám, ông Tư không có mặt tại nhà.

Hiện ông Tư đã đến PC46 trình diện. Lời khai ban đầu cho biết, ông Tư đã thú nhận làm giả toàn bộ hồ sơ nêu trên.

Ông Tư 66 tuổi là thương binh ¼ thuộc Trại điều dưỡng thương binh 4 nhưng thường trú tại nhà.

Vụ án đang được PC46 điều tra mở rộng.

V.Toàn