Chỉ trong vòng 6 tháng, nhóm cướp gồm toàn thanh niên 9X đã gây ra 15 vụ cướp giật, đua tốc độ ở các quận trung tâm, TPHCM.

Ngày 1/7, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận, vừa sơ kết chuyên án bắt giữ băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp hoạt động táo bạo trên địa bàn. Bước đầu công an bắt giữ 3 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản” gồm: Nguyễn Hoàng Anh Phúc (SN 1996), Trần Trương Trọng Nghĩa (SN 1995) và Nguyễn Minh Thái (SN 1998, cùng trú quận 3).

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn như: Q.3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình...từ đầu năm 2015 đến nay. Nhóm này gây án táo bạo, cướp giật giữa ban ngày.

Các đối tượng điều khiển xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường, nhắm vào con mồi là phụ nữ điều khiển xe có mang theo giỏ xách, ĐTDĐ hay đeo dây chuyền vàng. Các đối tượng ép xe, thực hiện màn cướp giật rồi rồ ga tẩu thoát.

Tài sản cướp giật được là ĐTDĐ, nhóm đối tượng mang đến bán cho tiệm ĐTDĐ M.Đ ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10. Còn dây chuyền giật được chúng tiêu thụ tại tiệm vàng K.H đường Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình.

Nhóm đối tượng được xác định từng thoát khỏi sự truy đuổi của trinh sát hình sự. Đáng nói trong số 15 vụ cướp giật do nhóm 3 đối tượng Phúc, Nghĩa và Thái thực hiện, chỉ có 3 vụ là xác định bị hại, còn lại đến nay công an chưa xác định được nạn nhân, mà theo nhận định sau khi bị cướp giật, họ đã không trình báo cơ quan công an.

Hiện công an đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm cướp giật trên sớm đến trình báo tại đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM (số 230 đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để phục vụ công tác mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng

Đàm Đệ