- Dân quân thường trực và cựu dân quân vừa bị sa thải cầm đầu nhóm đối tượng côn đồ truy sát người xuất phát từ lý do...ghen tuông.

Đâm chém vì ghen

Liên quan đến vụ “Dân quân cầm đầu nhóm côn đồ đâm chém người như phim” xảy ra tại trước nhà số 34 đường số 9, KP.4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM vào đêm 29/1 như VietNamNet đã thông tin, ngày 30/6 công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Bùi Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi Hiến (SN 1992).

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải) gồm: Bùi Văn Hiến, Bùi Tiến Thuận và Phạm Duy Kha

Công an đang tạm giữ Phạm Duy Kha (SN 1993, cùng ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) để điều tra. Hiện có 5 nghi can có liên quan, công an đang tổ chức truy bắt.

Được biết, Thuận hiện là dân quân thường trực của phường đội P.Tam Phú. Hiến trước đây cũng là dân quân của đơn vị này nhưng cuối tháng 5/2015 bị kỷ luật và đã bị buộc xuất ngũ.

Đối tượng cầm đầu là Hiến khai nhận, Hiến có “đeo đuổi” chị Nguyễn Hoàng Thúy Đ (SN 1997, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) nhưng không thành. Được biết chị Đ có bạn trai là Đặng Vinh Q (SN 1994, hiện là dân quân phường đội P.Tam Phú) nên từ đó Hiến ghen tuông, thù tức anh Q, dù cả hai trước đây từng chung đơn vị.

Hiến rủ Thuận tổ chức đánh dằn mặt anh Q khi biết anh này hay đến nhà chị Đ chơi. Mới đây đêm 1/6 cả hai cùng 1 đối tượng khác mang mã tấu tự chế đến nhà chị Đ chém anh Q nhưng cha chị Đ, là ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1965) kịp can thiệp. Lần ấy Hiến, Thuận bị công an P.Tam Phú mời làm việc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Ngày 29/6 Hiến, Thuận vẫn nhắn tin đe dọa anh Q và trong đêm tổ chức “xử” anh này. Theo Hiến khai, số hung khí là kiếm, mã tấu tự chế là do Hiến mua. Khi thực hiện ý định, Hiến gọi 7 đồng bọn đến hẹn gặp tại khu vực cầu Bình Phú, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức phát hung khí rồi cả nhóm kéo đi trên 4 xe gắn máy, mục đích là phục kích ngay nhà chị Đ chém anh Q.

Trong đêm 29/6, gia đình chị Đ tổ chức tiệc. 21h45 đêm, ông Hoàng và ông Nguyễn Huy Hưng (SN 1977, là chú chị Đ) ra về trước. Đến trước nhà, ông H bị nhóm của Hiến, Thuận tập kích dùng hung khí đâm chém nhưng ông này dùng tay đỡ, chạy vào nhà đóng cửa sắt lại. Khi ông Hưng cháy tới ứng cứu cho anh trai thì nhóm côn đồ quay sang tấn công, gây thương tích ở vùng lưng...

Công an lên tiếng

Trong một diễn biến khác, công an Q.Thủ Đức lên tiếng về thông tin, công an tắc trách trong việc xử lý tin tố giác hay chậm trễ xử lý khi sự việc xảy ra. Theo người nhà ông Hoàng, khi các đối tượng liên tục nhắn tin vào điện thoại anh Q dọa “xử”, do lo sợ các đối tượng làm liều nên chiều 29/6 gia đình đã đến công an P.Tam Phú trình báo nhưng một công an nói rằng “đã hết giờ làm việc”.

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ đâm chém lúc rạng sáng 30/6.

Người nhà ông Hoàng cho hay, khi 2 người trong gia đình bị đâm chém thương tích, họ có gọi điện báo công an phường nhưng khá lâu sau đó lực lượng công an mới có mặt (?)

Trong đêm 29/6, khi trao đổi với P.V VietNamNet trung tá Nguyễn Văn Tài – Phó trưởng công an P.Tam Phú xác nhận, không nhận bất kỳ thông tin nào trước khi xảy ra vụ việc. Về việc các nghi can nhắn tin dọa anh Q, trung tá Tài khẳng định “chỉ biết sau khi sự việc xảy ra, khi làm việc với các đối tượng và những người có liên quan”.

Đại diện công an P.Tam Phú còn cho hay, khi nhận tin báo đã triển khai lực lượng đến ngay hiện trường, trấn áp nhóm tấn công gia đình ông Hoàng. 

Chiều 30/6 trung tá Trịnh Kim Sơn – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an Q,Thủ Đức cũng nói rõ, trước khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an không nhận tin báo, tố giác nào.

Trung tá Sơn cho hay, khi công an đến, các đối tượng mới tháo chạy khỏi hiện trường. Trong đó đối tượng Thuận bị vấp ngã nên vứt lại xe gắn máy hiệu Wave. Trong đêm, trinh sát hình sự của quận phối hợp cùng lực lượng công an phường bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí gây án.

Hiện công an Q.Thủ Đức kêu gọi các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đàm Đệ