- Thấy sinh viên Nguyễn Ca đi xe máy xịn lên thăm người yêu, sát thủ “nhí” Lê Thanh Hùng (SN 1996) làm quen và mời đi uống cà phê. Lợi dụng trên đường đi qua đồng trống Hùng ra tay sát hại Ca để cướp xe bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 28/5, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt đối tượng Lê Thanh Hùng, nghi can sát hại sinh viên Nguyễn Ca (SN 1995), trú thôn 1, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

{keywords}
Sát thủ nhí Lê Thanh Hùng tại cơ quan điều tra

Đối tượng bị bắt khẩn cấp vào rạng sáng 28/5 khi trên đường từ TP. HCM ra Đà Nẵng sau 4 ngày chạy trốn.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 23/5, Hùng gặp anh Ca. Qua chuyện trò, biết Ca đi xe máy xịn nên Hùng nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản. Hùng tìm cách rủ Ca đi uống cà phê, khi Ca chở Hùng đến đoạn đường bê tông liên xã thuộc thôn An Mỹ 1 (xã Tam An, huyện Phú Ninh) Hùng bảo anh Ca dừng lại để đi vệ sinh.

Lợi dụng lúc Ca mất cảnh giác, Hùng dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào anh Ca rồi lấy xe máy, điện thoại đi động, ví da cùng giấy tờ của nạn nhân bỏ trốn xuống TP.Tam Kỳ. Sau khi cầm cố tài sản của nạn nhân lấy tiền tiêu xài, Hùng bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên sau 4 ngày ẩn nấp, tên sát nhân đã bị phục kích, bắt giữ.

Vũ Trung