- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin, vừa triệt phá một sòng bạc quy tụ toàn phụ nữ được tổ chức quy mô.

Hiện công an đang tạm giữ 18 người để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong số đó có 11 người là phụ nữ.

{keywords}
Nguyễn Thị Chuông – người tổ chức sòng bạc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 27/5, khoảng 20 trinh sát đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh chia làm 2 tổ bằng đường bộ và đường sông, bất ngờ đột kích vào sòng bạc tổ chức tại hẻm bên hông nhà số A4/10 KP.1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. 

22 đối tượng bị bắt giữ khi đang tham gia hoạt động cờ bạc. Qua sàng lọc, công an tạm giữ 18 người nói trên.

Tại hiện trường công an còn tạm giữ lượng lớn tang vật gồm: 18 bộ bài Tây, gần 100 triệu đồng...

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Thị Chuông (SN 1964, ngụ nhà A4/10 KP.1, thị trấn Tân Túc) tổ chức sòng bạc trên khoảng 3 tháng nay. Sòng bạc hoạt động từ 13h chiều đến 0h rạng sáng hôm sau, quy tụ khoảng 20 – 30 con bạc tham gia.

Các con bạc ăn thua dưới dạng bài cào (3 lá, tính điểm). Ban ngày các đối tượng chỉ ăn thua nhỏ, nhưng càng về đêm mức độ sát phạt càng tăng cao, trên dưới chục triệu đồng/ván bài; nhà cái phải chi tiền xâu cho Chuông từ 100 – 150 ngàn đồng.

{keywords}
Các con bạc bị bắt giữ

Chuông còn thuê 2 người ở địa phương làm nhiệm vụ cảnh giới đường ra vào và ngay sòng bạc.

Đáng nói khu vực tổ chức đánh bạc có địa hình khá phức tạp, cụ thể điểm này cặp sông Bình Điền, ngay chân cầu Chợ Đệm. Con đường ra vào khá nhỏ, chỉ vừa 2 xe gắn máy qua lại.

Từ khi sòng bạc hoạt động đến nay, công an thị trấn Tân Túc đã phát hiện, nhiều lần đột kích, nhưng các đối tượng đã nhanh chóng thoát thân. Khi nhận tin báo từ công an thị trấn Tân Túc, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh vào cuộc và đến nay mới triệt phá được ổ cờ bạc nói trên.

Anh Sinh