Nhiều người dân trong khu dân cư thuộc ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM) đã tháo chạy khi ngọn lửa từ nhà kho chứa cồn của Công ty TNHH Hải Tuấn bốc cháy dữ dội.

{keywords}

 Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin tại hiện trường, đám cháy xảy ra vào lúc 17g30 ngày 27/5 khi nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên rất nhanh trong kho chứa cồn rộng 1.100m2 của công ty này.

Bà con tri hô và được lực lượng tại chỗ kịp thời có mặt nhưng đành bất lực vì cửa nhà kho bị khóa chặt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang Công ty cổ phần in Bưu Điện làm cháy 1 máy điều hòa, một máy phát điện và 2 tấn giấy đồng thời uy hiếp khu dân cư gần đó.

CSPCCC huyện Bình Chánh đã huy động 5 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đến 18g30 ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó.

Tại hiện trường 120m2 của nhà kho chứa cồn bị đổ sập. 500 lít cồn các loại bị cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân và con số thiệt hại.

Trần Chánh Nghĩa