- Nhiệt độ tiếp tục "leo thang" tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ. Đặc biệt, ngày hôm nay ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (25/5), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và khu tây bắc Bắc Bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ.

Một số nơi trên 38 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.0 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.0 độ, Con Cuông (Nghệ An) và Sơn Hòa (Phú Yên) 38.6 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) và Hoài Nhơn (Bình Định) 38.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.3 độ...

{keywords}
Người dân oằn mình trong đợt nắng nóng kéo dài (Ảnh minh họa, Dân trí)

Ngày hôm nay (26/5), nắng nóng được dự báo là sẽ tiếp tục "thiêu đốt" miền Bắc và miền Trung. Tại các tỉnh ven biển Trung Bộ và Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng tăng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ 35 - 37 độ C. Ngay từ sáng sớm người dân thủ đô đã cảm nhận được cái nóng gay gắt nhất từ đầu hè tới giờ, vào chiều tối và đêm Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày và đêm 26/5/2015

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Lê Lam