- Mâu thuẫn tại buổi xem văn nghệ ở một trường cao đẳng, nam sinh viên bị nhóm côn đồ lao vào tấn công đến chết.

Ngày 25/5, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy tối 19/5, tại một trường cao đẳng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, làm một nam sinh tử vong.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Minh Châu (SN 1999, ở Thái Bình), Vũ Văn Bình (SN 1998), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Đoàn Minh Ngọc (SN 1997, cùng ở Chương Mỹ).

Theo tài liệu điều tra, tối 19/5, nam sinh viên Nguyễn Văn M. (21 tuổi, ở huyện Quốc Oai) cùng nhóm bạn tới một trường cao đẳng đóng tại thị trấn Xuân Mai xem chương trình văn nghệ.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp Bùi Minh Châu, nhóm của anh M. lao tới đấm đá Châu.

Bị tấn công, Châu chạy về phòng trọ, kể lại việc mình bị đánh cho nhóm bạn nghe, rồi rủ cả nhóm quay lại trường để "rửa hận".

Thấy anh M., Châu cùng Vũ Văn Bình, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Thắng và Đoàn Minh Ngọc dùng dao và tay chân tấn công anh M, khiến nạn nhân trọng thương và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Châu đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khác lần lượt bị bắt sau đó.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung