- Nắng nóng tiếp tục tái diễn ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Ngày hôm qua (24/5), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ. 

Một số nơi trên 38 độ như Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38.1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.4 độ, Quảng Ngãi 38.5 độ...

{keywords}
Nắng nóng tiếp tục tái diễn với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 38 độ C (ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (25/5), nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ và tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Dự báo ngày mai (26/5) nắng nóng tiếp tục xảy ra ở những khu vực trên và có khả năng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. 

Từ ngày 30/5 đến ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung chính trong thời điểm chiều tối, đêm và sáng. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo chi tiết ngày 25/5/2015

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Lê Lan