- 'Chúng ta không bán sân bay, cảng biển'; "Đẻ" thêm GPLX số tự động; Một quận chi 18 tỷ để bảo dưỡng cây xanh; Công an sẽ giao trả 5 triệu yên cho chị ve chai!; Ca mang thai đặc biệt ở Việt Nam; K +: Độc quyền vẫn lỗ ngàn tỷ; Chân dài thác loạn mua vui cho các cuộc bay "thuốc"... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

- 'Chúng ta không bán sân bay, cảng biển': Phó chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Văn Phúc cho rằng việc chuyển nhượng khai thác sân bay, bến cảng và đường bộ phải đảm bảo lợi ích của người dân chứ không buông được.

- Chính phủ đề xuất hưởng BHXH một lần: Chính phủ đề xuất QH sửa lại điều 60 của luật BHXH vừa ban hành năm ngoái, theo đó cho người lao động khi chưa đủ thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần như luật cũ từng quy định.

- Khó tin: Một quận chi 18 tỷ để bảo dưỡng cây xanh: 

{keywords}
Con đường Võ Văn Kiệt dài gần 7km nằm trong dự án đấu thầu duy tu cây xanh hàng năm của quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phải chi nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thực chi vào việc chăm cây xanh ở đây không đáng là bao 

Việc duy tu cây xanh riêng một quận Bình Thủy, (TP.Cần Thơ) chỉ trong một năm, ít ai dám nghĩ phải chi gần 18,5 tỷ đồng.

- "Đẻ" thêm GPLX số tự động: Tốn kém và cồng kềnh: Chủ trương của Bộ GTVT về sửa đổi quy định pháp lý để cấp thêm giấy phép lái ôtô số tự động nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

- Bộ GTVT chấn chỉnh thi công đường sắt đô thị: Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm cùng nhà thầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn lao động, an toàn giao thông (ATGT) trong quá trình thi công tại các dự án cầu vượt và đường sắt đô thị. Đọc tin tại đây.

- Bắt chỉ huy trưởng vụ sập giàn giáo ở Formosa:  Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ông Kim Jong Wook - chỉ huy trưởng công trường, khi phát hiện sự cố giàn giáo rung lắc nguy hiểm nhưng vẫn buộc công nhân tiếp tục làm việc.

- Hàng triệu xe máy đang chạy phải kiểm định, dán tem: Xe máy chạy từ 5 năm trở lên sẽ phải mang đi kiểm định lượng khí thải. Không đạt yêu cầu, xe sẽ bị cấm lưu thông. Lộ trình này được triển khai thí điểm tại các thành phố lớn từ tháng 7/2018. Xem chi tiết tại đây.

- Kẻ 'ngậm miệng' khiến ông Chấn tù oan không có đồng phạm: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án giết người cướp tài sản tại thôn Me (Bắc Giang) liên quan tới án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn. Đọc thêm tại đây.

- HN công bố kết luận thanh tra vụ cây xanh: Thanh tra HN cho hay cây trên đường Nguyễn Chí Thanh là mỡ, đồng thời khẳng định việc chặt xà cừ trên đường Nguyễn Trãi là vì "an toàn đường sắt đô thị".

- Công an sẽ giao trả 5 triệu yên cho chị ve chai!: Đại diện công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho hay, trong thời gian tới sẽ giao trả số tiền 5 triệu yên Nhật cho người phụ nữ thu mua ve chai.

- Bộ Y tế lên tiếng về thông tin ‘gạo giả’: Trước thông tin gạo giả xuất hiện tràn lan tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, đại diện Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng người dân không nên quá hoang mang. Đọc tin tại đây.

- K +: Độc quyền vẫn lỗ ngàn tỷ: 5 năm ở Việt Nam, K +, hãng truyền hình liên doanh với Pháp nổi tiếng nhờ độc quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh luôn luôn lỗ và đến nay, đã âm 1.900 tỷ đồng. Liệu K+ có thực sự bên bờ vực phá sản, hay có ẩn khuất gì tương tự như chuyển giá hay không?

- Tìm thấy thi thể trong đám cháy chợ Phùng Khoang: Liên quan đến vụ hỏa hoạn sáng ngày 18/5 tại chợ đầu mối Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau khi khống chế đám cháy và dọn dẹp hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể bên trong.

- Bí mật nhà nước bị báo Người Cao tuổi tiết lộ như thế nào?: Viết báo, đăng báo gắn liền với việc thu thập, kiểm chứng và xử lý thông tin. Ở báo Người Cao tuổi, nhiều quy định đã bị “vượt rào” một cách có chủ đích… Đọc bài tại đây.

- Ca mang thai đặc biệt ở Việt Nam:  

{keywords}

Khi chị Xuân mang thai đến tuần thứ 4 thì anh đã đưa đi siêu âm, thời điểm đó chỉ phát hiện 3 túi thai trong tử cung. Đến tuần thứ 11 siêu âm lại thì cả gia đình đều vô cùng bất ngờ khi biết có 4 thai nhi trong bụng chị. Xem tiếp tại đây.

- VKSND thua kiện, phải bồi thường gần 3 tỷ đồng oan sai:  HĐXX TAND TP. Buôn Ma Thuột đã tuyên buộc VKSND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường cho ông Đinh Quang Điền số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, bao gồm tổn thất tinh thần, mất thu nhập, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp thuế, nhà xưởng bị kê biên xuống cấp, lãi vay ngân hàng… Đọc tin tại đây.

- Sắp khai tử nhà máy thép nghìn tỷ ở Vũng Áng: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo sẽ chấm dứt dự án nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi vì chủ đầu tư là công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh không thể duy trì dự án sau 6 năm bỏ hoang.

Xem chi tiết tại đây.

- Giảm thuế: Ôtô 7.000 USD từ Thái, Indo tràn về: Theo cam kết hội nhập ASEAN, thuế nhập khẩu ôtô từ các nước như Thái Lan, Indonesia sẽ dần về 0%. Trong khi đó, những đề xuất mới từ Bộ Công Thương giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ khiến giá ôtô giảm mạnh. Hàng loạt xe giá 7.000 - 10.000 USD sẽ về Việt Nam sau 2020. Đọc bài tại đây.

- Phát hiện khối sắt, nghi là đuôi máy bay Su22 dưới đáy biển: Trong lúc lặn biển, ngư dân xã Thạch Bằng (Lộc Hà - Hà Tĩnh) phát hiện một vật thể "lạ" bằng sắt thép rất lớn, nghi là 1 bộ phận máy bay. Sau nhiều ngày vất vả trục vớt, khối sắt thép này đã được ngư dân đưa lên bờ.

- Công ty ma chuyên mua bán hóa đơn 'khủng' nhất HN: Thành lập công ty “ma”, mua bán hóa đơn trái phép, từ năm 2010 đến 2014, La đã chuyển cho Dậu khoảng 140 tỷ đồng. Đọc tin tại đây.

- Sửa chữa bề mặt lượn “sóng” trên đại lộ 10.000 tỷ ở Sài Gòn: Sáng 23/5, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TPHCM đã tiến hành cạo lớp nhựa trồi trên đường Mai Chí Thọ (quận 2) để sửa chữa. Xem tại đây.

- Xe giường nằm bị ném đá, bé 2 tuổi trọng thương: Sáng 22/5, anh Nguyễn Công Chính (trú tại Khánh Hòa) đã đưa con mình là cháu Nguyễn Phan An Khang (2 tuổi) đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) kiểm tra vùng đầu và mắt do bị ném đá dẫn tới trọng thương... Đọc tin tại đây.

- Công khai bán thuốc kích dục 'không thể kiềm chế' giữa chợ: Cảnh cả chục phụ nữ bán hàng rong công khai vây quanh các nam giới để chèo kéo, mời mua những ‘đồ chơi’ kích dục khiến du khách lần đầu đến đây thực sự sốc. Nhiều người thậm chí ‘đỏ mặt’ mỗi lần ghé qua. Đọc bài tại đây.

- Xe đi xuyên Việt đâm xe tải, 9 người thương vong: Chiếc xe tải chạy trước bất ngờ nổ lốp khiến xe du lịch chạy sau không kịp né tránh và lao thẳng vào đuôi xe tải. Hậu quả khiến 1 người chết, 8 người khác bị thương. Đọc tin tại đây.

- Triệu tập đôi nam nữ thuê người bức tử cây xanh: Tối 22/5 công an phường Tràng Tiền đã triệu tập đôi nam nữ đang ở số nhà 18 Hàng Bài. Bước đầu, hai người này khai nhận đã thuê nhóm người lạ mặt chặt hạ cây sấu vì lý do cây này án ngữ trước cửa hàng gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Xem tin tại đây.

- Chân dài thác loạn mua vui cho các cuộc bay "thuốc": Phía sau những cú lắc hông, xoay người nóng bỏng và quyến rũ, đối tác phải chi bao nhiêu tiền để sở hữu đội quân mỹ nữ? Trong thế giới chân dài bay thuê, bên cạnh hàng loạt rủi ro cùng những hệ luỵ kinh hoàng.

- Hà Nội: Phát hiện ổ làm hàng hiệu rỏm ‘cỡ khủng’: 

{keywords}
Số sản phẩm làm giả

Cơ quan công an vừa phát hiện xưởng sản xuất và kho chứa hàng ngàn sản phẩm túi xách, ví da nghi giả thương hiệu nổi tiếng như "Dior", "Hermes", "Louis Vuitton". Xem tại đây.

- Án mạng chấn động Hưng Yên trong quán bia hơi: Thủ phạm đi xe máy đến và xách một can đựng xăng đi thẳng vào nhà bà Hồng, đổ xăng từ trong buồng ra ngoài nhà, rồi cầm dao đâm. Hậu quả, một đứa con của bà Hồng tử vong, cô con gái còn lại đang mang bầu phải nhập viện cấp cứu và sinh non... Đọc thêm tại đây

- Sự thật vụ 'học sinh Hà Nội lên núi để... sex'?: Mấy ngày qua, dư luận Mỹ Đức (Hà Nội) đang xôn xao sau khi một bài báo đưa tin chuyện học sinh ngoại thành HN rủ nhau lên núi để... sex. Thực hư vấn đề là gì?

- Đâm chết 2 mẹ con đi thể dục, tài xế phóng xe bỏ chạy: Vào khoảng 4h25 sáng 20/5, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cát Tân, huyện Phù cát (tỉnh Bình Định), đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, làm 2 người chết tại chỗ. Điều đáng nói là, sau khi đâm chết người, tài xế đã lái xe bỏ chạy.

ĐỌC CHẬM

Sự thật choáng váng về cô gái nhận nuôi đứa con nghi của tử tù

Facebook có tên T.B.T của cô gái Trần Ngọc Bích Trâm, SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM vốn không xa lạ gì với cộng đồng mạng facebook. Trâm cũng chính là người từng chia sẻ câu chuyện"chặn đường đòi cướp nội tạng" ở Sài Gòn vào tháng 3/2015. 

Vụ ngoại tình và bức di ảnh trước phòng xử án

Bức di ảnh được đặt lại ngay ngắn trên hàng ghế trước cửa phòng xử. Người đàn ông trẻ trong bức ảnh mỉm cười, mặc nỗi đau ở lại với những người thân.

‘Ăn chặn’ cả tiền hỗ trợ nông dân mất mùa?

Bị mất mùa tới 70 – 80%, các hộ dân ở xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được hỗ trợ 5kg giống và tiền mất mùa. Tuy nhiên đã một năm trôi qua, vẫn chưa thấy UBND xã cấp phát số tiền trên đến tay người dân.

KỲ QUẶC

Khó tin ở xứ Thanh: Lợn đẻ ra 'quái thú'

Một con lợn nái của gia đình ông Nguyễn Văn Minh (trú tại làng May, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mới đây đẻ được 17 con, trong đó có một con giống… “gà”.

Người phụ nữ mang khối u to như quả bóng trên mặt

Do không có tiền phẫu thuật, chị Lý Mùi Xiên (48 tuổi, bản Pát, Mai Long, Nguyên Bình, Cao Bằng) phải sống chung với khối u trên mặt 21 năm ròng. Hiện 2 khối u đã to như quả bóng, chèn kín hết mặt và bắt đầu vỡ.

Chữa bệnh theo tin đồn, cô gái nuốt 100 mật cá trôi

Nhiều người ăn mật cá trắm cỏ, cá trôi phải nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận cấp, phải chạy thận nhân tạo, thậm chí có trường hợp nặng tới mức tử vong.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
Những mối nguy lơ lửng trên đầu người Hà Nội

CLIP HOT

Clip: Xe bán tải lùi ẩu, húc đổ cây xăng ở Hà Nội

 Vụ việc diễn ra vào khoảng hơn 20h tối ngày 17/5 tại một cây xăng ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, được camera giám sát ghi lại. 

Ô tô đâm sập nhà dân ở Sài Gòn, 5 người bị vùi lấp

Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 9g sáng ngày 21/5 tại dốc cầu Nhị Thiên Đường (P.12, Q.8, TP.HCM) làm cho 5 người thương vong.

M.Anh (tổng hợp)