- Một đoạn bờ sông Mương Chuối ngang qua khu vực xóm Đáy (ấp 1, xã Nhơn Đức, H. Nhà Bè. TP.HCM) đã bất ngờ sụt xuống de dọa nghiêm trọng hàng chục ngôi nhà tại đây…

Ông Trương Văn Đức (54tuổi) một người dân cư ngụ tại đây cho biết, lúc 0g ngày 22/5, trong lúc bà con đang ngủ thì nghe nhiều tiếng chuyển động, sau đó tiếng đất sụt vang lên.

{keywords}

{keywords}
Hiện trường bờ sông sạt lở.

Nghe tiếng động, 20 nhân khẩu trong 3 căn nhà vội vàng mang đồ đạc tháo chạy trước khi một phần căn nhà của họ bị sụt lún, trôi xuống sông…

Ông Đức cho biết, trước đó dọc theo bờ sông đã có hiện tượng nứt đất. Diện tích đất sụt dài khoảng 100m và sâu vào bên trong hơn 10m phá vỡ sân, áp sát nền nhà của 3 hộ dân là Phạm Thị Lãnh, Phạm Văn Cường và Phạm Văn Thành.

{keywords}
Tập trung tài sản chuyển đến nơi an toàn

Theo ghi nhận, cả 3 căn nhà đang có nguy cơ có thể chìm xuống nước được Bộ chỉ huy quận sự huyện Nhà Bè hỗ trợ tháo dỡ.

Bà con cho biết sau khi sự cố xảy ra, chính quyền và các ban ngành có liên quan đã đến hiện trường ghi nhận sự việc và có hướng khắc phục. Trước mắt, xã Nhơn Đức hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng và bố trí nơi ăn ở tạm thời cho 20 nhân khẩu của 3 gia đình này.

Trần Chánh Nghĩa