- Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay (20/5) ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương đã báo, trong ngày hôm qua (19/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ như Mường La (Sơn La) 38.1 độ, Hòa Bình 38.3 độ, Con Cuông 39.2 độ, Tây Hiếu 38.8 độ, Tương Dương và Quỳ Hợp 39.1 độ, Quỳ Châu 38.4 độ, Vinh (Nghệ An) 38.7 độ, Hà Tĩnh 38.4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ, Quảng Ngãi 38.5 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.4 độ,...

{keywords}
(Ảnh minh họa: Tin tức)

Ngày hôm nay (20/5), nắng nóng sẽ còn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay (20/5) ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng; khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 21/5 nắng nóng chấm dứt. Nắng nóng còn tiếp tục ở các tỉnh Trung Trung Bộ nhưng có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 20/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC; cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi trung du có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC; cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC; cao nhất từ : 35 - 38 độ, có nơi trên 39 oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC; cao nhất từ : 34 - 37 độ, có nơi trên 38 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC; cao nhất từ : 32 - 35 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC; cao nhất từ : 34 – 37 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC; cao nhất từ : 33 - 36 oC.

Đ.Bảo