- Không thấy hai chị em đi rừng về, người nhà liền báo với cơ quan chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 người này bị đuối nước.

Ngày 5/5, Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 575 (thuộc BĐBP Hà Tĩnh) đóng tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, gia đình cùng cơ quan chức năng đã tổ chức mai táng cho 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Mạo (SN 1951) và Nguyễn Thị Hợi (SN 1963) cùng trú tại thôn 2, xã Hương Lâm, không may đuối nước.

  {keywords}

Cán bộ Đồn biên phòng 575 giúp gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng.

Theo Trung tá Sâm, sáng qua, 4/5, bà Mạo và bà Hợi vào rừng hái đót (nguyên liệu làm chổi quét nhà). Chiều cùng ngày, không thấy 2 người này về nên gia đình báo cáo chính quyền địa phương, Đồn biên phòng 575 để tìm kiếm.

Tới khoảng 23h cùng ngày (4/5), mọi người phát hiện một đôi dép và nón của nạn nhân tại khu vực Rào Cáy (thuộc sông Ngàn Sâu).

Khi lực lượng tìm kiếm xuống suối phát hiện thi thể bà Mão chết đuối trong hốc đá. Đến 5 giờ sáng nay, 5/5, thi thể bà Hợi được phát hiện gần đó.

Trung tá Sâm cho biết thêm, gia đình 2 nạn nhân này thuộc diện khó khăn nhất trong xã Hương Lâm.

Duy Quang