Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước; Mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật đêm 30/4; 162 người chết vì tai nạn giao thông; Quá tải tại các điểm vui chơi công cộng...là những tin tức nổi bật trong 6 ngày nghỉ lễ (28/4-3/5).

Tắc đường

- Hà Nội: Ngay từ sáng sớm 28/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, rất đông người dân đã vội vã rời thủ đô khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Tại các bến xe, lượng khách dồn về bến tăng đột biến. Nhiều người phải xếp hàng đứng chờ. Việc có quá nhiều xe khách dồn vào khu vực trung tâm Mỹ Đình và Giáp Bát đã nảy sinh tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động công khai, gây ùn tắc giao thông và mất trật tự an ninh đô thị.

- Sài Gòn: Sáng 30/4, trên quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến khu vực cầu Bình Điền (quận Bình Tân giáp ranh huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng đông nghẹt phương tiện chen chúc di chuyển…Ngoài ra, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn TP.HCM vẫn chưa được mở rộng nên đã xảy ra tình trạng đồn ứ giao thông gây nên cảnh kẹt xe tại cửa ngõ này.

Kết thúc ngày nghỉ lễ tình trạng nhồi nhét trên các xe khách lại tiếp tục tái diễn khi người dân ùn ùn đổ về các thành phố lớn sau nghỉ lễ.

162 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong sáu ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 249 vụ, làm chết 150 người, bị thương 183 người; đường thủy xảy ra 11 vụ, làm chết 10 người, mất tích 3 người; đường sắt: xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Đà Nẵng sáng 29/4 (Ảnh: VietNamNet)

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 54.662 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 16,96 tỷ đồng; tạm giữ 183 xe ôtô, 7.253 xe môtô, tước 1.452 giấy phép lái xe.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là vào sáng ngày 29/4, tại đường tránh Nam Hải Vân (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), làm 6 người trong xe ô tô tử vong khi xe ô tô Toyota Camry BKS 43A. 12315 va chạm với xe khách BKS 74B. 00237.

Sáng 30/4, trên quốc lộ 1A đoạn ngang qua khu phố Giãn Dân (P. Long Bình, Q.9, TPHCM) cũng xảy ra một vụ tai nạn khi 5 xe ô tô sau va chạm liên hoàn làm giao thông trên QL1A bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ lễ này, tai nạn giao thông đường thủy tăng cao, đặc biệt trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra một vụ va chạm giữa tàu chở khách du lịch và tàu chở hàng, rất may không có thiệt hại về người.

Diễu binh, diễu hành ở SG

Ngày 30/4, Khu vực Quảng trường Thống Nhất, TP.HCM trở thành không gian đặc biệt với lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

6h30, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng 40 năm thống nhất đất nước chính thức bắt đầu. Buổi lễ do Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Đúng 8h, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam điều hành diễu binh, diễu hành.

9h10 sáng cùng ngày, buổi lễ kết thúc cùng màn trình diễn của lực lượng vận động viên thể thao, văn nghệ sĩ của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống dân tộc, nghệ thuật ca múa nhạc đương đại.

Mãn nhãn với màn pháo hoa đêm 30/4

Đêm 30/4, hàng ngàn người dân đã chứng kiến màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” trong ánh sáng laze 3D rực rỡ sắc màu tại tòa tháp cao nhất TP.HCM.

Đúng 20h tối, loạt pháo hoa bừng lên trong đêm tối tại tòa tháp Bitexco Financial.

{keywords}

Pháo hoa nghệ thuật bừng lên tại tòa tháp Bitexco Financial (Ảnh: VietNamNet)

Bữa tiệc bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút khiến hàng ngàn người dân hân hoan đón chào. Những tiếng hô vang, vỗ tay trầm trồ ngợi khen liên tục vang lên.

Tại Hà Nội, dưới cơn mưa nặng hạt, hàng vạn người cũng kéo đến các điểm bắn pháo hoa của Thủ đô để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các màn trình diễn ánh sáng trên không.

Người Việt "hành xác" tại các điểm vui chơi

Đi du lịch là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Bởi vậy, tại các điểm vui chơi công cộng, các trung tâm thương mại và các bãi biển lớn đã xuất hiện tình trạng quá tải.

{keywords}

Bãi tắm Bãi Cháy (Quảng Ninh) trở nên quá tải vì lượng du khách và người dân đổ về đây tránh nóng ngày một đông, đặc biệt là vào chiều 30/4. (Ảnh: Đài PT và TH Quảng Ninh)

Cụ thể, một số bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Bãi Cháy (Quảng Ninh), Nha Trang, Đồ Sơn (Hải Phòng)... đông nghịt người đến tắm biển. Thậm chí tại một số bãi tắm tình trạng kẹt xe đã diễn ra khi còn cách biển từ 5km.

Tại các trung tâm thương mại, các điểm vui chơi giải trí tình trạng quá tải cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. Không ít gia đình đã phải bỏ về khi nhìn thấy cảnh biển người đông đúc, chen lấn.

L.Lam (tổng hợp)