- Đại tướng Lê Đức Anh: Lòng nhân ái làm nên 30/4/1975; Sài Gòn đẹp lung linh chờ đón đại lễ 30/4; Phố đi bộ Sài Gòn nhộn nhịp ngày đầu mở cửa; Nghìn người viếng nghĩa trang Trường Sơn ngày thống nhất; Khai hoả 20.000 giàn pháo hoa trên toà nhà cao nhất Sài Gòn;... là những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày 29/4.

ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH: LÒNG NHÂN ÁI LÀM NÊN 30/4/1975

Báo VietNamNet ghi lại lời của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Phó tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm Tư lệnh Đoàn 232 - Cánh quân hướng Tây - Tây Nam đánh vào nội đô Sài Gòn - Gia Định tháng 4/1975.

Xem bài đầy đủ tại đây.

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ NHỚ MẬT LỆNH CỦA ĐẠI TƯỚNG

Lúc đó khi đang ở mặt trận thì nhận được thư viết tay của Đại tướng chỉ đạo chiến dịch - nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu kể với VietNamNet.

Xem bài tại đây.

SÀI GÒN ĐẸP LUNG LINH CHỜ ĐÓN ĐẠI LỄ 30/4

Những ngày cuối tháng 4, các tuyến phố trung tâm TPHCM được khoác lên mình những chiếc áo lung linh, rực rỡ để chờ đón đại lễ 30/4 thống nhất đất nước.

 {keywords}

(Ảnh: VietNamNet)

PHỐ ĐI BỘ SÀI SÒN NHỘN NHỊP NGÀY ĐẦU MỞ CỬA

Sáng 29/4, phố đi bộ giữa trung tâm TP.HCM đã chính thức vận hành để phục vụ người dân TP đúng dịp lễ kỷ niệm 30/4.

Xem tại đây.

NGHÌN NGƯỜI VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN NGÀY THỐNG NHẤT

Những ngày cuối tháng Tư, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc đang tìm về với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) để dâng nén hương tri ân, tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ.

Xem tại đây.

TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG CHO LIỆT SỸ VŨ XUÂN

Lữ đoàn pháo binh 6 - Quân khu 9 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước và đón nhận truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Vũ Văn Xuân.

Xem tại đây.

GIÀN PHÁO HOA SẼ KHAI HỎA TRÊN TÒA NHÀ CAO NHẤT SG

UBND TP HCM cho biết sẽ bắn pháo hoa mừng 40 năm thống nhất đất nước từ 21h45 đến 22h ngày 30/4, sớm hơn kế hoạch trước đó 15 phút, để khớp với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui".

Xem tại đây.

XE GIƯỜNG NẰM ĐÂM NÁT Ô TÔ CON, 5 NGƯỜI TỬ VONG

Vào khoảng 11 giờ ngày 29/4, tại đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người  tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Một người tử vong khi đến bệnh viện.

Xem tại đây.

TÌM THẤY THI THỂ PHI CÔNG VỤ RƠI MÁY BAY SU-22

Sáng 29/4, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn hai máy bay Su-22 mất liên lạc trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được một phần thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 và thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370).

Xem tại đây.

TRỰC THĂNG CỨU 5 NGƯỜI VIỆT KẸT TRÊN NÚI NEPAL

Đại sứ quán VN tại Ấn Độ liên tục nhắc lại yêu cầu trợ giúp với phía Ấn Độ và Nepal, nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp của nhóm 5 người Việt mắc kẹt trên đỉnh Namche ở độ cao 3.440 m.

Xem tại đây.

HAI NGÀY ĐẦU NGHỈ LỄ, 42 NGƯỜI TỬ VONG VÌ TNGT

Ngày 28/4, ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 28 vụ, làm chết 22 người, bị thương 23 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Xem tại đây.

BẮT KHẨN CẤP 2 KẺ TUNG TIN 'NỮ SINH BỊ GIẾT, HIẾP' Ở HÀ NỘI

Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ kẻ tung tin "nữ sinh bị hiếp và giết" ở Hà Nội để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

Xem tại đây.

NHÓM HS LỚP 9 ĐÁNH HỘI ĐỒNG MỘT THANH NIÊN TỬ VONG

Sáng 29/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của Lê Hoàng Thắng (18 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị nhóm học sinh lớp 9 đánh ngay trước cổng trường cũ.

Xem tại đây.

ĐỌC CHẬM

'Bàn tay phù thủy' dựng nên những Anh hùng biệt động

Ít ai biết, trong một giai đoạn máu lửa, với đôi tay 'phù thủy' của mình, ông Dũng có một công tác đặc biệt…

Dỡ nhà ‘vá’ cầu, dùng vai làm giá súng bắn rơi máy bay

Phà cầu Bùng, Ga Si hầu như không một ngày vắng máy bay địch. Bom đạn đều đặn rải thảm. Hàng chục chiến sỹ ngã xuống trên mâm pháo, dân quân hi sinh bên cửa hầm. Nhưng từng đoàn xe tiếp tế vẫn thần tốc vượt tuyến lửa.

‘Nhà tư sản’ chuyển vũ khí từ Campuchia về miền Nam

Cùng với việc khai thác nguồn hàng, trong những năm đánh Mỹ, ta đã tổ chức tuyến vận chuyển quá cảnh qua Campuchia.

ẢNH TRONG NGÀY

{keywords}

Đ.Bảo (tổng hợp)