- Theo mẹ đến uỷ ban xã tập văn nghệ, cháu Võ Sỹ Dũng (3 tuổi, Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) không may rơi xuống ao nước và bị tử vong.

Sáng 27/4, tin từ công an xã Nghi Kim cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 16h ngày 26/4 tại khuôn viên nhà văn hoá xã này.

Thông tin cho biết, chiều cùng ngày, chị Đinh Thị Phương Anh đưa theo con trai là Võ Sỹ Dũng (SN 2012) đến tập văn nghệ tại nhà văn hoá UBND xã.

{keywords}

Ao nước nơi xảy ra sự việc sâu chừng 2m nhưng không có hàng rào bảo vệ.

Trong lúc chị tập múa, con trai đã đến chơi bên bờ ao trong khuôn viên và không may sảy chân rơi xuống.

Một lát sau do không thấy con đâu, chị Phương Anh mới tá hoả đi tìm. Khi đến bên ao, mọi người thấy đôi dép của bé nổi trên mặt nước nên mới bơi ra tìm.

Chừng ít phút sau, cháu bé được tìm thấy và được đưa đi sơ cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Chiều tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về an táng.

Theo quan sát của PV, ao nước nơi xảy ra sự việc rộng chừng 500m2 và hoàn toàn không có lan can bảo vệ xung quanh. Theo thông tin từ công an xã này, ao sâu chừng 2m. Năm 2010, một học sinh tiểu học trong lúc tắm cũng đã chết đuối tại đây.

Sáng 27/4,UBND xã Nghi Kim đã làm báo cáo về sự việc.

Cao Thái