Bà Thảo bị tình nghi chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của nhiều người, rồi vắng mặt tại nơi cư trú.

Chiều ngày 25.4, thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, ký thông báo truy tìm người có liên quan đến đơn tố cáo.

Theo đó, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh đơn của ông Vũ Hoàng T. và các bị hại tố cáo bà Nguyễn Phương Thảo (45 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

{keywords}

Ảnh bà Thảo do cơ quan điều tra cung cấp.

Bà này bị cho là chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng và 15 lượng vàng SJC. Trước khi bị tố cáo, bà Thảo sang quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, thuê mặt bằng mở cửa hàng dịch vụ cầm đồ.

Theo thượng tá Thương, đơn vị đã mời bà Thảo lên làm việc nhưng bà không đến trình diện.

Qua xác minh, bà Thảo không còn sinh sống tại địa phương và hiện không xác định được bà Thảo đang ở đâu, gây khó khăn cho quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

“Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, bà Thảo không đến giải quyết vụ việc theo nội dung đơn tố cáo, thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo cơ quan điều tra nói.

Theo Hàm Yên/Một thế giới