Nhiều thùng cá bớp con, tôm hùm chết đã được người dân Cam Phúc Bắc đem đổ trước trụ sở UBND xã Cam Phúc Bắc, ngang qua quốc lộ 1A (QL1A) để phản đối hoạt động múc cát mặn trên vịnh Cam Ranh gây ô nhiễm vùng nuôi, chết tôm, cá của dân.

Theo phản ảnh của người dân, từ cuối năm 2014, trên vịnh Cam Ranh xuất hiện những tàu hút bùn, cát khấy đục nước vùng nuôi, làm cá bớp chết hàng loạt, tôm hùm chết liên tục. Tỷ lệ cá chết lên đến 70 – 80%, tôm hùm chết nhiều nhất từ trước đến nay, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

{keywords}

{keywords} 

Dân đổ tôm qua ngang qua Quốc lộ 1A, ngay trước trụ sở UBND xã Cam Phúc Bắc

Ông Nguyễn Tương Quân (trú Hòa Do 5, xã Cam Phúc Bắc) cho biết, gia đình ông bị thiệt hại 60 triệu đồng. Chưa có năm nào cá, tôm của dân lại chết nhiều như gần đây. Còn bà Nguyễn Thanh Hoa (thôn Hòa Do 5, Cam Phúc Bắc) nói: Từ cuối 2014, khi các tàu hút cát bắt đầu nạo vét trên vịnh, gia đình bà bị chết 1.500 con cá bớp, cả trăm con tôm hùm, thiệt hại cả trăm triệu đồng. “Giờ nhà tui trắng tay rồi, tiền đâu mà trả ngân hàng đây” – Bà Hoa bức xúc.

Không được chính quyền giải quyết dù nhiều lần phản ảnh, nhiều lần bà con ngư dân đã tập hợp ghe thuyền ra biển cản trở đơn vị thi công.

Hôm nay (20/4) sau 2 tiếng tập trung trên quốc lộ, gây ách tắc giao thông kéo dài đến vài cây số, đến 14h30 chiều cùng ngày, người dân đã để cho dân phòng thu dọn cá chết, giải tán để lưu thông quốc lộ 1A.

{keywords}

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp ra lệnh tạm thời dừng hoạt động thi công, đưa hết các phương tiện hút cát ra khỏi vùng đang thi công và thuyết phục bà con vào hội trường UBND phường để đối thoại.

Ông Sơn cho biết, sáng 21/5, UBND thành phố sẽ tổ chức họp gồm đại diện người dân, chính quyền xã, các cơ quan ban ngành và các đơn vị thi công để đi đến thỏa thuận cuối cùng, chỉ khi giải quyết thỏa đáng mọi thắc mắc của dân thì mới tiếp tục thi công.

Hoạt động múc, hút cát trên vịnh Cam Ranh do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi Trường Xanh thực hiện Dự án Cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều và Công ty Cái Mép nạo vét luồng lạch. Vị trí nạo vét chạy dài qua khu vực biển thuộc các phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam. Chiều rộng đáy nạo vét của mỗi đơn vị thi công là 210m, chiều dài 3.330m, cách hạ lưu cầu Long Hồ 700m kéo dài ra phía biển.

Thanh Vân