- Trong lúc lao động cải tạo, phạm nhân Hương phát hiện con rắn liền dùng gậy bắt thì bị con cắn trúng tay và tử vong sau đó. 

Ngày 20/4, Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành thả con rắn hổ mang chúa dài nặng 4kg, dài gần 3m về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (huyện Đắk G’long) theo quy định. 

{keywords}

Cơ quan chức năng thả con rắn về tự nhiên

Trước đó, con rắn này được cơ quan chức năng bắt tại khu vực trại giam Đắk Plao (Đắk G’long). Con rắn chính là thủ phạm cắn chết phạm nhân Hồ Sỹ Hương (25 tuổi, đang thụ án tại trại giam Đăk Plao). 

Theo đó, ngày 2/4, trại giam cho các phạm nhân đi lao động cải tạo trung khuôn viên trại. Quá trình lao động, Hương phát hiện con rắn và dùng gậy khống chế để bắt nhưng bị rắn cắn vào tay.  

{keywords}

Phạm nhân dùng gậy khống chế, bắt rắn nhưng bị cắn vào tay dẫn đến tử vong

Các giám thị trại giam tức tốc đưa Hương xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu nhưng nọc độc đã phát tác, không cứu được.

Một cán bộ công an cho biết, hổ mang chúa có tên khoa học là Ophiophagus Hannah. Nọc của chúng rất độc, nếu bị cắn nó sẽ đầu độc thần kinh khiến nạn nhân chết không lâu sau đó. Hổ mang chúa thuộc nhóm 1B (thuộc loài nguy cấp, qúy hiếm) cấm săn bắt, buôn bán. Việc thả hổ mang chúa về môi trường tự nhiên là để bảo vệ loài nguy cấp theo quy định. 

Trùng Dương