- Kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân bị nhiều vết thương, sọ não bị đánh vỡ, dập, tay phải bị gãy…

Chiều 18/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Trung tâm pháp y tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi ông Đặng Văn Lân (59 tuổi, trú thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

{keywords}

Công an đang khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lân 

Ông Lê Quang Trung (1966, là con rể ông Lân, trú xã Tân Thành, huyện Krông Nô, Đắk Nông) đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra, làm rõ cái chết của bố vợ. Ông Trung trình bày, khoảng 21 giờ tối 17/4, ông nhận được tin báo bố vợ bị kẻ lạ vào nhà riêng ở thôn 10A đánh trọng thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil. Do vết thương quá nặng, đến hơn 22 giờ cùng ngày, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Đến 2giờ30, sáng ngày 18/4, ông Lân tử vong tại bệnh viện.

Theo ông Trung, ông Lân sống một mình tại nhà riêng ở thôn 10A tại khu đất rẫy rộng 0,5ha. Trên diện tích này có khoảng 0,2ha chủ yếu là đá xây dựng, đá cây (bazan) nằm liền kề với mỏ đá do Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên (ở huyện Đắk Song) quản lý khai thác, được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép. Do việc quản lý không chặt chẽ, một số cá nhân đã lợi dùng vào khai thác đá trái phép và khai thác luôn trên đất ông Lân dẫn đến thường xuyên có mâu thuẫn, đánh nhau.

Cũng theo ông Trung, do ông Lân nhiều lần ra sức ngăn cản các đối tượng khai thác đá trái phép trên đất rẫy nhà, vào cuối năm 2014, ông bị  3 thanh niên xông vào nhà đánh trọng thương, gãy 6 xương sườn phải nhập viện cấp cứu. Mặc dù gia đình biết mặt thủ phạm, làm đơn tố cáo lên nhiều cấp, đề nghị xử lý nghiêm những đối tượng hành hung ông Lân nhưng không thấy cơ quan nào xử lý. Đến tối 17/4 thì ông Lân một lần nữa bị đánh trọng thương, chết một cách tức tưởi.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lân đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương