- Công an Hà Nội vừa quyết định cho 19 cán bộ được điều động, bổ nhiệm cấp Trưởng phòng, Công an quận, huyện, thị xã.

Ngày 31/3, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an quý I- 2015 kết hợp triển khai các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các Phòng, Công an quận, huyện, thị xã.

Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng phòng PX13 (Phòng Tổ chức cán bộ) thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã công bố và điều hành trao các quyết định cho 14 cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu; Quyết định cho 19 cán bộ được điều động, bổ nhiệm cấp Trưởng phòng, Công an quận, huyện, thị xã.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu, Công an Hà Nội cho biết, trong quý I/2015, Công an Hà Nội đã phát hiện 1.259 vụ phạm pháp hình sự, giảm 213 vụ so với cùng kỳ 2014.

Đã điều tra khám phá 1.253 đối tượng phạm tội hình sự, đạt tỷ lệ 76,9%, trong đó điều tra, khám phá 24 vụ trọng án, bắt 31 đối tượng; trong đó triệt phá, làm tan rã 21 ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

Về tội phạm tham nhũng, phát hiện, xử lý 808 vụ, 841 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Khởi tố điều tra 72 vụ, 95 bị can; Xử lý hành chính 633 vụ, 638 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước 47,8 tỷ đồng…

Công tác trọng tâm quý II/2015 được ông Viện nhấn mạnh: Tham mưu, phục vụ Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không Thành phố tổ chức diễn tập Phương án khẩn nguy hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phòng ngừa làm giảm điều kiện phát sinh tội phạm; Chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT, phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

T.Nhung