- Đối tượng tổ chức sòng bạc từng có 3 tiền án, 1 tiền sự; ngoài ra các con bạc lui tới sát phạt toàn "dân anh chị" ở Sài Gòn.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM vừa bàn giao 23 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc vừa bị triệt phá cho công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Phạm Văn Hùng (tức Hùng đờn) – đối tượng tổ chức

Trước đó 22h đêm 27/3, trinh sát đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm - cờ bạc thuộc phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với công an Q.Phú Nhuận bất ngờ bao vây, bắt giữ sòng bạc quy mô được tổ chức tại lầu 4, nhà số 40 đường Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận. 

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 23 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức lắc tài - xỉu ăn tiền, thu giữ nhiều tiền mặt, 1 bộ dụng cụ lắc tài - xỉu và nhiều ĐTDĐ, xe máy…

Qua điều tra được biết, đối tượng Phạm Văn Hùng (tự Hùng đờn, SN 1967, ngụ Q.Phú Nhuận) tổ chức sòng tài - xỉu trên 10 ngày nay. Ngôi nhà do Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1985, ngụ Q.6) thuê của người khác với giá 10 triệu đồng/tháng. Tiên cho Hùng thuê để tổ chức sòng bạc với giá 1 - 2 triệu đồng/ngày.

{keywords}
Các con bạc bị bắt giữ

Tiên bán thức ăn, nước uống cho các con bạc. Ngoài ra tại ngôi nhà, Tiên còn đặt 2 máy bắn cá để kinh doanh.

Được biết sòng bạc hoạt động từ 19h đêm đến 5h rạng sáng hôm sau, thường quy tụ khoảng 20 - 30 đối tượng đến sát phạt. Hùng và đối tượng Nguyễn Phạm Mạnh Khoẻ (SN 1990, ngụ Q.Phú Nhuận) thay phiên nhau làm cái để ăn thua trực tiếp với các con bạc. Mỗi ván mức ăn thua lên đến vài triệu đồng.

Đáng nói trong các đối tượng bị bắt giữ có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, là dân anh, chị ở địa bàn Q.Phú Nhuận, Bình Thạnh. Điển hình, Hùng có 3 tiền án tội "trộm cắp tài sản", 1 tiền sự về hành vi "đánh bạc". Vũ Trung Hiếu có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản", con bạc Trần Minh Hùng có 1 tiền sự vê hành vi "gây rối trật tự công cộng"...

Anh Sinh