- Phát hiện chiếc xe quá tải, trung úy CSGT phát tín hiệu dừng xe thì tài xế cố tình bỏ trốn. Khi bị truy đuổi, tài xế bẻ tay lái dẫn đến va chạm, trung úy CSGT tử vong tại chỗ.

Ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, Bình Dương) mức án 16 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7/1/2014, thực hiện công lệnh của lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), thiếu tá Lê Bá Thành – Đội trưởng Đội CSGT và các cán bộ thuộc đội CSGT huyện làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyên đường.

{keywords}
Bị cáo Thanh tại tòa.

Khoảng 12h cùng ngày, phát hiện xe tải của Huỳnh Văn Tuấn có dấu hiệu quá tải nên trung úy Đặng Minh Hải (SN 1987) ra dấu hiệu dừng xe, yêu cầu đưa về trạm cân Phú Bình ở ấp Phú Bình, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng để cân tải trọng. Sau khi bàn giao xe của Tuấn cho đồng nghiệp xử lý, trung úy Hải phát hiện xe của Nguyễn Văn Thanh có dấu hiệu vi phạm nên điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo, phát tín hiệu yêu cầu Thanh dừng xe.

Chấp hành hiệu lệnh, Thanh giảm tốc độ và dừng xe vào lề đường bên phải. Tuy nhiên, lợi dụng lúc trung úy Hải quay sang phát tín hiệu yêu cầu một xe khác có dấu hiệu vi phạm dừng lại thì Thanh lái xe bỏ chạy. Thấy Thanh bỏ trốn, trung úy CSGT liền điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo. Nhìn qua kính chiếu hậu bên trái, Thanh thấy ông Hải nên tiếp tục tăng tốc.

Khi đuổi đến gần, trung úy Hải dùng gậy điều khiển giao thông ra tín hiệu cho Thanh dừng lại đồng thời điều khiển xe mô tô đặc chủng vượt lên bên trái chiếc xe tải trên. Khi xe mô tô vượt lên đến giữa thân xe bên trái, Thanh lập tức đánh tay lái để xe tải lấn sang lề trái nhằm không cho xe của trung úy Hải vượt lên dẫn đến va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến xe mô tô của trung úy Hải ngã xuống lề đường, bánh sau bên trái xe ô tô cán lên người ông Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây tai nạn xong, Thanh tiếp tục lái xe bỏ trốn. Cùng lúc này, một người dân đi qua nhìn thấy sự việc nên đến cơ quan công an trình báo. Chiều cùng ngày, Thanh đến công an phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng -  Minh Nhật