- Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM ngày 25/3 cho biết, vừa bắt trở lại siêu trộm Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng 16/2 tổ công an tác công an P.12, Q.Bình Thạnh đi tuần tra địa bàn đã kiểm tra hành chính, bắt giữ Sơn khi đối tượng này đi bộ, ôm theo lượng lớn vàng có giá trị như: 1 vòng đeo cổ bằng vàng, 1 dây chuyền vàng, 4 nhẫn vàng, 2 lắc tay vàng, 1 lắc tay bạc, 2 đôi bông tai vàng, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ…

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn khi bị bắt giữ

Qua đấu tranh, Sơn khai tài sản này trộm được khi đi ngang qua trước nhà số 41F/29 đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh.

Công an Q.Bình Thạnh đã áp giải Sơn đến để xác minh và quá trình điều tra sau đó, không xác định được nạn nhân bị trộm tài sản giá trị lớn tại trước nhà nói trên. Do không truy tìm được bị hại nên sau nhiều ngày tạm giữ, công an đã cho gia đình bảo lãnh Sơn để xác minh, làm rõ và xử lý sau. Tuy nhiên sau đó Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Mới đây ngày 6/3, ông V.Đ.H (SN 1983) ngụ tại 1 ngôi nhà trong hẻm 39 đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh đến công an trình báo về việc mất tài sản trong giai đoạn giữa tháng 2/2015. Cụ thể ông H khai báo, từ ngày 12/2 đến ngày 28/2 gia đình ông đóng cửa nhà về quê. Khi trở về lại thì ông phát hiện kẻ gian đột nhập trộm đi lượng lớn tài sản, nữ trang có giá trị.

{keywords}
Tài sản, vàng bạc mà Sơn trộm được

Qua nhận dạng tài sản, ông H xác định tài sản mà công an Q.Bình Thạnh đang tạm giữ từ đối tượng Sơn, đúng là tài sản ông bị mất trộm.

Mới đây khi Sơn lẻn về nhà ở Q.Bình Thạnh thì bị trinh sát phục kích, bắt giữ trở lại. Bước đầu Sơn khai nhận đã đột nhập vào nhà ông H để trộm số tài sản nói trên. Khi bị bắt giữ lần trước, Sơn cố tình khai gian dối hòng đánh lừa cơ quan công an.

Ngoài ra Sơn khai thêm, khi được công an cho gia đình bảo lãnh, Sơn lại đột nhập vào nhà ông H thêm 1 lần nữa để trộm thêm 1 ti vi và 2 máy tính xách tay rồi mang bán….Hiện công an Q.Bình Thạnh đang mở rộng điều tra về siêu trộm này. Được biết Sơn từng có tiền án về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Anh Sinh