Đám cháy rừng khởi phát vào khoảng 12 giờ trưa ngày 23/3, trên đỉnh núi Hàm Rồng (thuộc xã Chư H’Drông, thành phố Pleiku, Gia Lai).

Ngay khi đám cháy khởi phát, tỉnh Gia Lai huy động hơn 200 người thuộc các lực lượng PCCC (Công an tỉnh Gia Lai) Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh, dân quân tự vệ…đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy rừng nằm ở khu vực đồi dốc, xa khu dân cư nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

{keywords}

Lực lượng chức năng tích cực khống chế dập tắt đám cháy

{keywords}

Đám cháy chảy ra ở khu vực đồi dốc, lực lượng chữa cháy phải đứng từ xa để phun nước khống chế

Ngoài ra, đây là rừng thông, có nhiều thảm thực bì, thời tiết Tây Nguyên đang vào cao điểm mùa khô, có gió rất mạnh nên đám cháy rừng lan rất nhanh. Tại hiện trường, ngọn lửa bốc rất cao, khói bụi trắng cả một vùng trời.

Tại khu vực rừng bị cháy, có khá nhiều trạm thu phát sóng viễn thông, truyền hình, nhưng rất may không bị thiệt  hại.  Tính đến 16 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại nhiều vị trí, các đám cháy vẫn còn âm ỉ. Thống kê sơ bộ, ít nhất có khoảng 3 ha rừng thông của Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị thiêu cháy.

{keywords}

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì đồi dốc

{keywords}

Hàng trăm người được huy động dập tắt đám cháy rừng

Ông Nguyễn Nhĩ – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, hiện các lực lượng vẫn đang tích cực chữa cháy, chưa thống kê cụ thể được diện tích rừng bị cháy cũng như nguyên nhân cháy.

Trùng Dương