- Sau khi bị bạn học dùng dao đâm, Th. (sinh viên ĐH Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng thủng lá lách, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch thận.

Ngày 4/3, bác sỹ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Phan Thị Th. (22 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) bị đâm thủng bụng.

{keywords}

Bệnh nhân Th. đang được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp BVĐK Hà Tĩnh.

Theo bác sĩ Dũng, vào khoảng 17h ngày 1/3, bệnh nhân Th. chuyển vào Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bị 2 vết thương ở hạ sườn trái và ngực sau bên trái gây thủng lá lách, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch thận, thủng cơ hoành, rách thùy dưới phổi trái, đứt động mạnh liên xương sườn sau.

"Khi chuyển vào viện, mạch bệnh nhân Th. nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, da nhợt nhạt, tình trạng rất nguy kịch. Sau khi tiến hành hội chẩn, các y, bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân", bác sĩ Dũng nói.

Sau khi cứu bệnh nhân khỏi "lưỡi hái tử thần", tới ngày 2/3, bệnh nhân Th. được chuyển lên khoa Ngoại tổng hợp.

"Mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rất nguy hiểm tới tính mạng. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhân Th", vẫn lời bác sĩ Dũng.

Theo thông tin người nhà Th. cung cấp thì cô này đang là sinh viên trường ĐH Hà Tĩnh. Vào chiều ngày 1/3, trong lúc đi học về đã bị nam sinh viên tên Đ. cùng trường dùng dao đâm.

Liên quan sự việc, thầy Biện Văn Quyền, Chủ tịch Hội SV, Phó Bí thư đoàn Trường ĐH Hà Tĩnh xác nhận sự việc.

Theo thầy Quyền, sự việc xảy ra tại khu vực nội trú tại cơ sở mới Trường ĐH Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Nguyên nhân ban đầu có thể là do xích mích chuyện tình cảm giữa Đ. và Th.

Chiều 4/3, trao đổi với VietNamNet, Đại úy Trương Văn Thành, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay, đơn vị đang điều tra làm rõ sự việc này.

Văn Đức