- Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân Lìn Mã Sáng tham gia dẫn đoàn đua xe đạp nữ đã không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát…Ngoài ra nhiều mô tô của đoàn PKL “phượt” xuyên Việt đã vi phạm, lưu thông vào làn đường ngược chiều.

Liên quan đến vụ “tay lái mô tô tử nạn khi bảo vệ đoàn đua ở Đồng Nai”, thông tin mới nhất từ công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

{keywords}

Hiện trường lúc ông Lìn Mã Sáng bị mô tô của đoàn “phượt” xuyên Việt cán ngang qua người và tử vong sau đó. Ảnh: Dư Hải 

Theo nguồn tin này, nạn nhân Lìn Mã Sáng (SN 1962, ngụ quận Tân Phú, hội viên CLB mô tô Q.Tân Bình) là thành viên đoàn mô tô dẫn đoàn tại giải đua xe đạp nữ quốc tế - cúp Biwase lần 5 năm 2015, đã không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát…là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Nguồn thông tin còn cho biết, đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt có vi phạm, nhiều xe lưu thông vào làn đường ngược chiều với tốc độ cao.

Liên quan đến vụ tai nạn này văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Chiều 4/3, thượng tá Nguyễn Văn Thơ - Chánh văn phòng công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, công an huyện Định Quán đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Tiến Phụng (SN 1991, quê An Giang) để điều tra xử lý về hành vi "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"

Theo công an huyện Định Quán, khoảng 7h sáng 1/3 tại KM 43 + 100 quốc lộ 20 thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, ông Lìn Mã Sáng điều khiển mô tô BKS: 59A3 – 014.55 tham gia hướng dẫn đoàn đua xe đạp nữ vào vị trí xuất phát để khởi tranh chặng đua chinh phục danh hiệu “nữ hoàng leo núi”.

Tuy nhiên ông Sáng đã điều khiển xe va vào đuôi của mô tô BKS: 61A1 – 000.38 do ông Trần Ngọc Thạch (SN 1964, ngụ TP.HCM), cũng là thành viên đoàn mô tô tham gia dẫn đoàn đua.

Vụ va chạm khiến cho ông Sáng té ngã xuống phần đường bên trái. Lúc này đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt lưu thông từ phía sau đến. Trong đó mô tô BKS: 68A1-000.01 do Ngô Tiến Phụng (SN 1993) điều khiển chở Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, cùng ngụ tỉnh An Giang) đã cán ngang qua người ông Sáng.

Xe mô tô có 2 người cán qua cơ thể ông Sáng chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện ven quốc lộ.

Tại nạn xảy ra làm ông Sáng bị thương, dù được chuyển vào bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi. Phụng và Thành thuộc đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt cũng bị thương tích nhưng không đáng kể. Còn cú va chạm trước đó làm ông Thạch bị gãy chân.

Đoạn clip được cho là do camera hành trình của đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt ghi nhận, thể hiện khá rõ thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên. Trong đó có thể hiện những mô tô của đoàn “phượt” này đã lưu thông với tốc độ khá cao, lấn chiếm qua làn đường ngược chiều lại.

Ông Ngô Quang Vinh – Phó chủ tịch liên đoàn mô tô Việt Nam kiêm chủ tịch liên đoàn mô tô TP.HCM và thành viên ban tổ chức giải đua xe đạp nữ quốc tế - cup Biwase lần 5, năm 2015 xác nhận, các thành viên đoàn mô tô tham gia dẫn đoàn được BTC giải mua bảo hiểm.

Ông Vinh cũng nói rõ, “đây là tai nạn đáng tiếc. Chúng tôi lo hậu sự chu tất cho anh Sáng và có nhiều sự hỗ trợ khác”.

Anh Sinh