- Từng có thời gian lao động tại Trung Quốc nên các đối tượng (trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tìm cách lôi kéo 55 người cùng quê vượt biên lao động "chui". Để được đi, mỗi lao động phải nộp "lệ phí "cho chúng từ 6 - 8 triệu đồng.

Ngày 3/3, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an 2 huyện Can Lộc và Kỳ Anh bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

{keywords}
Các đối tượng đưa người vượt biên trái phép tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng bao gồm Lê Văn Giang (SN 1992), Nguyễn Tiến Tùng (SN 1970), Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988) và Hoàng Trọng Lĩnh (SN 1993) cùng trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 17h30 ngày 2/3, tại thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra xe khách mang BKS 38B - 005.20 lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Trên xe lúc này có tổng cộng 59 người.

Qua đấu tranh tại chỗ, cơ quan công an xác định, những hành khách này đang trên đường ra Quảng Ninh rồi tìm cách vượt biên sang Trung Quốc lao động "chui".

Cũng tại đây, Giang, Tùng, Bắc và Lĩnh được xác định là những đối tượng cầm đầu đường dây này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, do có thời gian lao động tại Trung Quốc nên có quen biết một số đối tượng ở bên kia biên giới.

Khi về địa phương, đã tìm cách lôi kéo người dân trên địa bàn vượt biên lao động "chui". Sau khi gom đủ người, chúng thuê xe khách chở người ra Quảng Ninh rồi chờ thời cơ vượt biên.

Theo những hành khách trên xe, để có "vé" đi, họ phải nộp cho các đối tượng số tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hơn 100 triệu đồng và 40 nghìn nhân dân tệ cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Văn Đức