- Đang lưu thông trên QL 8A đoạn qua xã Đức Hòa (Đức Thọ, Hà Tĩnh), chiếc xe bán tải biển Lào mất lái, đâm liên tiếp vào bờ tường bốc cháy ngùn ngụt khiến tài xế tử vong.

Tai nạn nghiêm trọng, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Tuyến đường sắt Bắc Nam đã phải gián đoạn lưu thông từ ga Suối Kiết đến ga Bình Thuận trong phạm vi tỉnh Bình Thuận kể từ 9g45 sáng ngày 2/3 sau một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Ngày 2/3, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến chiếc xe bán tải bốc cháy làm một người chết, một người bị thương nặng, vừa xẩy ra trên địa bàn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 2/3, trên QL 8A đoạn qua xã Đức Hòa (huyện Đức Thọ).

{keywords}

Chiếc xe trơ trọi sau khi bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1990, trú tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) điều khiển chiếc xe bán tải BKS Lào 7626, lưu thông theo hướng từ thị trấn Đức Thọ đi Hương Sơn.

Trên xe lúc này chở 3 người gồm anh Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988) và Võ Vũ Hào (SN 1988) và Phan Văn Hoàng (SN 1990), đều trú tại thị trấn Phố Châu.

Khi đến địa phận xã Đức Hòa, chiếc xe bất ngờ đâm vào một tường rào bên phải đường, sau đó tiếp tục mất lái, lao sang đâm tiếp một bờ rào của một nhà dân ở bên trái đường rồi lật ngửa và bốc cháy ngùn ngụt.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cố gắng đưa anh Vũ đi cấp cứu nhưng không may tử vong trên đường đi. Anh Phan Văn Hoàng bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An). Hai người còn lại may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, toàn bộ đầu xe gồm lốp trước, cabin…của xe bị cháy trụi, biến dạng, chỉ còn trơ trọi lại phần thùng xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã tới hiện trường điều tra sự việc. Hiện chiếc xe đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Văn Đức