- Ngày 27/2, Công an Hà Nội cho biết vừa tạm giữ 9 “cò mồi” lôi kéo khách tham quan lễ hội chùa Hương.

Tại cơ quan điều tra, các “cò mồi” khai nhận, để lôi kéo khách đi đò nhà mình, họ ra khu vực ngã tư Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khi thấy có khách thăm quan đi trên những chiếc ô tô hoặc xe máy, các “cò mồi” điều khiển xe máy đến, áp sát “cò mồi” khách đi đò tham quan lễ hội chùa Hương.

Ngay lúc đó, họ bị Công an phát hiện, đưa về trụ sở để làm rõ.

{keywords}

Cơ quan công an cũng ra quyết định tạm thu giữ phương tiện hành nghề của các “cò mồi”.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị tạm giữ, các đối tượng đã nhận thức được hành vi “cò mồi”, chèo kéo khách, bám đuổi theo xe ôtô, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, vi phạm pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định hành vi của các đối tượng trên đã vi phạm quy định về trật tự công cộng theo NĐ 167/2013/QĐ/CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, cơ quan công an đề xuất xử phạt hành chính đối với 9 “cò mồi” trên.

Cơ quan công an cũng đã thông báo cho chính quyền địa phương nơi các đối tượng “cò mồi” cư trú biết để quản lý.

T.Nhung