- Giảm gần 3 tỷ USD xây sân bay Long Thành; Bán sân bay Phú Quốc lấy vốn xây sân bay Long Thành; Thanh Hóa bắt xe giường nằm ‘nhồi' 117 khách; Hai PGĐ sở đánh nhau bị giáng chức, cảnh cáo; Nguồn cung vắc xin dịch vụ bị hạn chế; Đắk Nông: Đào được hòn đá quý 27 tấn... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/2.

GIẢM GẦN 3 TỶ USD XÂY SÂN BAY LONG THÀNH

Báo cáo UB Thường vụ QH về dự án sân bay quốc tế Long Thành sáng nay, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết vốn đầu tư sẽ giảm khoảng 2,9 tỷ USD, từ 18,7 tỉ USD xuống còn 15,8 tỉ USD.

Đọc tin tại đây.

BÁN SÂN BAY PHÚ QUỐC LẤY VỐN XÂY SÂN BAY LONG THÀNH

Để có vốn đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành và đầu tư hạ tầng hàng không, Bộ GTVT chỉ đạo bán 100% vốn Nhà nước tại sân bay Phú Quốc, nhượng lại sảnh E và xem xét bán nhà ga T1 sân bay Nội Bài có thời hạn cho Vietjet Air…

Xem tiếp tại đây.

HAI PGĐ SỞ ĐÁNH NHAU BỊ GIÁNG CHỨC, CẢNH CÁO

{keywords}

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước có quyết định giáng chức ông Bùi Quốc Khánh từ phó giám đốc Sở Ngoại vụ xuống làm việc tại một phòng của sở này. Ông Phạm Thành Chung, phó giám đốc Sở Nội vụ, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Đọc tin tại đây.

THANH HÓA BẮT XE GIƯỜNG NẰM ‘NHỒI' 117 KHÁCH

Sáng ngày 26/2, Thiếu tá Lê Hồng Thái, Trạm trưởng Trạm CSGT QL1A (thuộc phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa bắt giữ hai xe khách chạy tuyến Nghệ An - Quảng Ninh, lập biên bản xử phạt hành chính tổng cộng 123 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 30 ngày đối với 2 tài xế trên vì chở quá số người quy định.

Đọc tin tại đây.

NGUỒN CUNG VẮC XIN DỊCH VỤ BỊ HẠN CHẾ

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện lượng vắc xin dịch vụ cung ứng cho năm nay đang rất hạn chế do nhà sản xuất không cung cấp đủ. Việc người dân chờ đợi tiêm vắc xin dịch vụ rất nguy hiểm.

Đọc bài tại đây.

CHEN CHÂN NGẤT XỈU Ở PHIÊN CHỢ CẦU MAY DUY NHẤT TRONG NĂM

Từ chiều ngày 25/2, dòng người nối đuôi nhau đổ dồn về chợ Viềng ở Nam Định khiến tuyến quốc lộ 38B chạy qua phiên chợ cầu may này bị ùn tắc kéo dài cả cây số.

Xem tại đây.

CÔNG BỐ QUY CHẾ MỘT KỲ THI QUỐC GIA

Ngày 26/2 Bộ GD-ĐT chính thức công bố quy chế kỳ thi THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2015 với nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó.

Đọc tin tại đây.

SẼ XÂY DỰNG HÀNG LOẠT TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC MỚI

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 cả nước sẽ có 2.500 km đường bộ cao tốc, Bộ GTVT đã tiến hành xây dựng Đề án đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc bằng những giải pháp cụ thể.

Xem tin tại đây.

NGÀY 6/3, LẠI ĐƯA LÝ NGUYỄN CHUNG RA XÉT XỬ

Thông tin từ TAND tỉnh Bắc Giang ngày 26/2 cho biết, ngày 6/3 tới, Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), kẻ giết người trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Đọc tin tại đây.

TIỀN GIANG GIẢI TRÌNH VỤ CON CHẾT, SẢN PHỤ NGUY KỊCH

Sở Y tế Tiền Giang cho biết, bé trai tử vong trước khi nhập viện, còn sản phụ phải chuyển cấp cứu do bị xuất huyết nội, vỡ mặt sau tử cung khó phát hiện.

Xem chi tiết tại đây.

LÃNH ĐẠO KHÔNG DỰ LỄ HỘI NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Đọc tin tại đây.

ĐẮK NÔNG: ĐÀO ĐƯỢC HÒN ĐÁ QUÝ 27 TẤN

{keywords}

Cách đây ít ngày, phóng viên phát hiện một nhóm người đào bới 1 hòn đá bán quý canxedon tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Xem tại đây.

VÌ SAO NGƯỜI DÂN NÉM THƯỢNG BẤT NGỜ CHÉM LỢN TRỞ LẠI?

Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Ninh, từ 2 năm trước, người dân Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh đã không còn chém lợn tại lễ hội địa phương, tuy nhiên, năm nay người dân đã bất ngờ thực hiện nghi lễ chém lợn trở lại trong lễ hội của làng.

Đọc bài tại đây.

HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG RẮP TÂM THIÊU CHẾT GIA ĐÌNH VỢ

Mới đây tại TP.HCM, gã chồng toan phóng hỏa thiêu chết cả 5 người trong gia đình vợ. Trước đó vài ngày, tại tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ tương tự khi kẻ gây án phòng hỏa định sát hại vợ và mẹ vợ.

Đọc tin tại đây.

VẠCH TỘI ÁC 2 KẺ GIẾT BẠN GÁI RỒI THAY NHAU HIẾP DÂM, ĐỐT XÁC

Tàn cuộc nhậu, hai gã đàn ông đã bóp cổ bạn gái đến khi bất động thì thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hung thủ cướp tài sản rồi khiêng xác nạn nhân ra vườn tràm đốt xác nhằm phi tang.

Xem tiếp tại đây.

ĐỌC CHẬM

Đường vào Nam: nhà xe ra sức “chặt chém” khách

 Lợi dụng tình hình xe cộ khan hiếm dịp sau Tết, nhiều xe khách chạy tuyến từ các tỉnh miền Trung vào Nam ra sức chặt chém khách đầu năm.

KỲ QUẶC

Thú lạ, chơi bonsai đá

 Những khối đá tự nhiên được anh Nguyễn Đức Toàn (Hoài Đức - Hà Nội) biến thành những cây bonsai độc đáo, có giá cả chục triệu đồng. Đây là phong cách mới của thú chơi đá cảnh.

ẢNH TRONG NGÀY

{keywords}

Chen chân ngất xỉu ở phiên chợ cầu may duy nhất trong năm

M.Anh (tổng hợp)