- Sáp nhập Đài VTC vào VOV; Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh; Chú rể bị sát hại ngay sau đêm tân hôn; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Hà Nội dỡ bỏ phân làn cứng; Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM; Siêu xe bạc tỷ… vô chủ; Nam sinh 15 sát hại ca sĩ ở SG... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- 22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Bộ Chính trị đã quyết định danh sách 290 cán bộ trung ương cho các khóa sắp tới, 22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đọc tin tại đây.

- Thủ tướng đồng ý sáp nhập Đài VTC vào VOV: Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Đăng Tiến xác nhận Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc sáp nhập Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC vào VOV. Đọc tin tại đây.

- Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP: Ông Huỳnh Đức Thơ được bầu làm Chủ tịch UBND TP trong cuộc họp bất thường củaHĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016 sáng hôm nay (26/1). Xem tin tại đây.

- Chú rể bị sát hại ngay sau đêm tân hôn: 

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Trong căn phòng cưới khóa trái cửa, chú rể nằm chết trên giường ngủ, cổ bị cắt bằng vật sắc nhọn. Phía dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng… Xem tiếp tại đây.

- Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh: Xác nhận với VietNamNet trưa 28/1, nguồn tin từ Quân chủng Phòng không không quân xác nhận chiếc trực thăng UH – 1 đã rơi ở Bình Chánh, TP.HCM, 4 sỹ quan, chiến sĩ hy sinh.

- Siêu xe bạc tỷ… vô chủ: Đó là chiếc Jaguar XJL mẫu sedan sang trọng, có giá bán tại Việt Nam khoảng 7 tỷ đồng. Xem tại đây.

- Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ocean Bank bị bắt: Việc bắt bà Thu là để làm rõ hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Xem tin tại đây.

- Chi 24 tỷ phân làn rồi bỏ: Nên thừa nhận thất bại!: “Hà Nội nên thừa nhận việc phân làn bằng dải phân cách bê tông trên các tuyến phố không hiệu quả nên tháo đi, chứ đừng nói chủ quan do ý thức người dân tốt lên”.

- Đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh: Bảy tội danh được đề nghị bỏ án tử hình là tội cướp tài sản; tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; tội chống mệnh lệnh; tội đầu hàng địch; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; tội chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Xem tiếp tại đây.

- 'Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm: “Để chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép phải có lộ trình, do đó hết quá tải bệnh viện trong năm 2015 là điều không thể”, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khẳng định.

- TP.HCM: Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân: Nguồn thông tin cho hay, cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can gây án, đang tổ chức truy bắt; nhiều tình tiết liên quan đến cái chết của ca sĩ Đỗ Linh được hé lộ.

- Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM: Các đối tượng là lái xe của hãng hàng không Jetstar và các đối tượng ngoài xã hội khai báo, mỗi ngày trộm được 600 – 900 lít xăng đặc chủng máy bay. Đường dây này đã hoạt động được hơn 2 năm nay. Xem chi tiết tại đây.

- Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?: Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia vừa yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng xác minh phản ánh về việc xe cấp cứu bỏ nạn nhân mang thai 7 tháng tại hiện trường vụ tai nạn. Xem tiếp tại đây.

- Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi: Chính quyền quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên GĐ Công an Quảng Nam, cùng ông chủ Cty khai thác vàng - Ngô Văn Quang - 2 cá nhân liên quan đến vụ xây dựng trái phép biệt thự trên núi Hải Vân đã đến UBND quận, xin lỗi về hành vi vi phạm pháp luật của mình… Xem thông tin tại đây.

- Cuộc "truy phạt" DN vận tải không chịu giảm cước: Nhiều DN vận tải không chịu giảm giá cước hoặc giảm chưa tương ứng với giá xăng dầu, khi bị lực lượng chức năng “sờ gáy” đã tỏ ra băn khoăn vì không biết mình bị phạt dựa vào điều luật nào? Đọc bài tại đây.

- GS Ngô Bảo Châu: "Hơi tiếc là không ai đả động gì": Trong dịp về nước đầu năm 2015, khi trao đổi với một số phóng viên, GS Ngô Bảo Châu nói "trong năm qua, điều hơi tiếc là trọng tâm cải cách giáo dục đáng ra giáo dục đại học là khâu yếu nhất lại không ai đả động gì. Rõ ràng đây mấu chốt cần giải quyết vì giáo dục đại học quyết định sự phát triển đất nước trong đào tạo nhân lực cho xã hội". Đọc bài tại đây.

- Vụ tai nạn ở Thanh Hóa: Số tử vong đã lên 10 người: Trong số 4 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có một bệnh nhân được cho là rất nặng khó qua khỏi. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng đã tử vong.

- Bắt lô ma túy 20 tỷ ở sân bay Tân Sơn Nhất: Nam hành khách quốc tịch Canada vừa bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi mang theo gần 1,6 kg ma túy nhập cảnh vào Việt Nam. Xem tin tại đây.

- Bé trai bị cha mẹ bỏ rơi tại BV vì sợ…xui xẻo: 

{keywords}
Cháu bé 3 tháng tuổi đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Ngày 26/01, Bác sỹ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện này đang điều trị, chăm sóc cho bé trai là Nìm Cường (3 tháng tuổi) bị cha mẹ bỏ rơi. Xem tin tại đây

- Dân toàn huyện được phát 2,5 tỷ khi... đi họp: Để khuyến khích người dân tới tham dự buổi họp lấy ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã mới, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chi ra hơn 2,5 tỷ đồng để "hỗ trợ" cho gần 53.000 hộ dân. Đọc chi tiết tại đây.

- Sự im lặng của 700 hiệu trưởng: Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến thất vọng khi lần đầu tiên một hội nghị trực tuyến có sự tham gia của hơn 700 hiệu trưởng các trường tiểu học trên toàn thành phố, song không nhận được bất cứ ý kiến phản hồi nào. Đọc tiếp tại đây.

- Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh: Sau khi thu mua các cá thể động vật hoang dã, quý hiếm, Nhượng cùng con trai cho sơ chế, ướp lạnh rồi chất vào bao tải đi giao dịch. Chỉ với thủ đoạn này, cơ sở của đối tượng đã tồn tại suốt thời gian dài. Đọc tintại đây.

- Mắc công tơ điện giá 600 nghìn, dân bị 'hét' 2,5 triệu: Mặc dù Cty CP Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa thông báo giá lắp đặt công tơ điện (lần đầu) là hơn 600.000đ, tuy nhiên khi các hộ dân lắp điện lại bị “vòi” từ 1.600.000đ đến 2.500.000đ khiến người dân bức xúc. Xem chi tiết tại đây.

- Cam go cuộc đua vào lớp 10 THPT - 'Cửa hẹp' trường công: Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT Hà Nội, TP.HCM tiếp tục giảm sĩ số lớp. Hà Nội công bố duy trì sĩ số chuẩn 40 học sinh/lớp tại các trường công lập nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng dạy và học. Đọc tiếp tại đây.

- Bị ô tô chèn, thai phụ 7 tháng cố vẫy nhờ cứu con: Sau cú va chạm giao thông, người phụ nữ cố vẫy mọi người cứu giúp. Nhưng nạn nhân chưa kịp nói về thai nhi 7 tháng trong bụng thì đã tắt thở. Đọc tiếp tại đây.

- Xuất hiện ổ dịch Rubella tại KCN Bình Dương: Chỉ trong vòng 20 ngày, tại Công ty Wanek thuộc KCN Mỹ Phước, Bình Dương đã ghi nhận 138 trường hợp nghi mắc rubella, trong đó có 29 trường hợp dương tính với virus này. Đọc tin tại đây.

- Vợ chồng và con gái bị xe bồn cán chết trong đêm:

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Chiếc xe bồn chở dầu mất lái đâm vào xe máy chạy ngược chiều khiến 4 người trong một gia đình đi trên xe máy thương vong. Đọc tin tại đây.

- Mỹ Tâm nói gì về 'người tình tin đồn' 70 tuổi?: Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng hầu như truyền thông ít khi khai thác được chuyện đời tư của Mỹ Tâm dù cô đã 34 tuổi. Vậy nên, đã có nhiều tin đồn xung quanh chuyện giới tính của Mỹ Tâm và chuyện 'tình cảm' của cô.

- Hà Nội: Nổ lớn từ chiếc ô tô, cả khu phố hoảng loạn: Vụ nổ để lại vết lõm, đường kính khoảng 40cm, sâu hơn 10cm ở lòng đường. Nhiều nhà dân bị sập trần, vỡ cửa kính, hư hỏng cửa cuốn. Đọc tin tại đây.

- Đi dã ngoại, 3 thiếu nữ trở về trên xe tang: Chuyến đi chơi xa của nhóm bạn trẻ đến từ Lâm Đồng lẽ ra rộn rã tiếng nói cười, giờ phủ một màu tang thương. Ba người chết, một mất tích khi tắm biển tại Cam Ranh. Đọc bài tại đây.

- Bắt băng xế độ, cướp giật táo tợn ở Sài Gòn: Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, đơn vị này vừa bắt giữ 1 băng quái xế, cướp giật táo tợn hoạt động trên địa bàn. Đọc tiếp tại đây.

ĐỌC CHẬM

Vụ máy bay rơi: Cuộc điện thoại cuối cùng về nhà

Đêm trước lúc gặp nạn, thiếu tá Lê Hồng Quân (quê Nghệ An) có gọi điện về nhà, xin lỗi mẹ già vì không thể về giỗ ông ngoại. Đến trưa hôm sau, gia đình bàng hoàng, đau xót nhận hung tin...

Lời khẩn cầu 2 con thơ 'thấy ánh mặt trời’ của mẹ nghèo

Con mắt còn lại của 2 cháu nhìn trừng trừng vào ánh điện, như sợ một ngày không xa, ánh sáng hiếm hoi này vĩnh viễn không được nhìn thấy nữa…

42 giờ truy bắt hung thủ sát hại cả gia đình ở Gia Lai

 Quá trình phá án, manh mối hung thủ nhanh chóng được xác định, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, một phần công lớn đó là nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân.

Hai bác sĩ hiến máu hiếm cứu sản phụ nguy kịch

Sau khi mổ đẻ, sản phụ Trần Thị Loan (trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) không co tử cung, mất máu nhiều, nguy hiểm tính mạng. Lúc này, 2 y, bác sĩ tại BVĐK TP Hà Tĩnh đã kịp thời hiến máu, giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. 

KỲ QUẶC

Đặc sản cá ‘tôn ngộ không’ cưa bằng dao không đứt

Clip con cá cưa và chặt bằng dao không đứt đang lan truyền nhanh trên Facebook làm nhiều người thắc mắc về nguồn gôc của loài cá này.

Kỳ lạ... tiết canh ong

 Tiết canh ong rất ngọt, béo, thơm, có vị lạ hơn bất kì món tiết canh nào khác. Tuy đây được đánh giá là món "đệ nhất” nhưng không phải ai cũng dám ăn, vì cứ mười người ăn thì có ba đến bốn người bị dị ứng.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
Hiện trường vụ máy báy rơi, 4 phi công hi sinh

CLIP HOT

Hà Nội gỡ bỏ dải phân làn cứng: Không lãng phí?

Theo Sở GTVT Hà Nội, do ý thức người dân đã được nâng lên, vì vậy, việc phân luồng cưỡng bức là không cần thiết!

Nút giao thông được phân luồng kỳ cục nhất Hà Nội

Sau khi mở đường, nút Xã Đàn - Ô Chợ Dừa bỗng trở thành ngã 6 với kiểu phân luồng loằng ngoằng đến mức chủ phương tiện không hề biết mình đang vi phạm luật an toàn giao thông.

Clip: Tàn nhẫn cảnh bơm nước tăng trọng cho bò

Đút ống cao su vào miệng bò, lái bò hô “bật nước”... Nước ào ra, chảy nhanh vào đường ống đã được luồn vào miệng bò. Con bò rống lên một tiếng nhưng giãy giụa bất lực vì dây buộc quá chặt.

M.Anh (tổng hợp)